Cần rà soát, cập nhật thường xuyên đối tượng bảo trợ xã hội

23/03/2018 | 16:11 GMT+7

(HGO) - Đó là đề nghị của ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) đối với đối tượng BTXH trên địa bàn thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2015-2017, vào cuối tuần qua. Dự buổi giám sát có ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, cùng một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương. Ông Nguyễn Hữu Tình cũng đề nghị, địa phương cần thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn của cơ sở để có hướng giúp đỡ. Đồng thời, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng, Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BTXH. Các ngành và xã, phường có sự phối hợp chặt chẽ trong xét đối tượng, đảm bảo công bằng xã hội. Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng và nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau ở cơ sở. Bưu điện cần thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng...

Ông Nguyễn Hữu Tình (đứng), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vị Thanh, từ năm 2015-2017, địa phương đã thực hiện thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách trợ giúp xã hội thông qua đài truyền thanh, hoặc niêm yết các văn bản, quy định tại bộ phận một cửa. Cấp phát cẩm nang, tờ rơi và đến tận nhà dân để tuyên truyền. Năm 2015, thành phố có 2.003 đối tượng BTXH hưởng trợ cấp thường xuyên, đến năm 2017 tăng lên 164 người, nâng số đối tượng BTXH hưởng trợ cấp thường xuyên lên 2.167. Trong 3 năm, thành phố đã chi trả trên 32,1 tỉ đồng cho các đối tượng BTXH. Ngoài ra, còn vận động xã hội hóa trao nhiều phần quà đến các đối tượng BTXH. Bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện chính sách BTXH còn những hạn chế, khó khăn như công tác chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện ở một số xã, phường chưa đạt yêu cầu đề ra 100%. Lịch cấp phát bưu điện chưa cố định, một số đối tượng BTXH không đến nhận tiền theo đúng thời gian...

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>