Thể thao phong trào khởi sắc

15/12/2022 | 09:19 GMT+7

Bằng sự chủ động và nhạy bén trong cách làm, đã giúp thể thao phong trào tỉnh nhà để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022.

Thể thao phong trào tỉnh dần khởi sắc thông qua nhiều giải đấu được tổ chức.

Điểm nhấn...

Điểm nhấn thể thao phong trào Hậu Giang năm 2022 là thành công trong việc tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ IX.

Từ cuối năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022, mọi hoạt động thể thao trong tỉnh đều bị ảnh hưởng, ngừng trệ do tác động của dịch Covid-19, chính đại hội thể dục thể thao đã nối lại phong trào, tạo không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương. Do thời gian ngắn, gấp rút nên để giúp đại hội diễn ra thành công, đạt chất lượng, ngành chuyên môn luôn nỗ lực vượt khó, chủ động, nghiêm túc và bài bản trong cách làm từ khâu chuẩn bị nguồn lực vận động viên đến hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất… 

Huyện Vị Thủy khai cuộc các môn thi đấu thuộc khuôn khổ đại hội thể dục thể thao cấp huyện từ ngày 28-2, rồi lần lượt đến những địa phương khác, tất cả đều song hành giữa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo tổ chức hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Vị Thủy, cho biết: “Từ trước đến nay chưa bao giờ chúng tôi tổ chức đại hội thể thao như lần này, tuy nhiên, mọi việc đều thực hiện đúng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và phòng dịch tốt. Huyện chia nhỏ nội dung thi đấu, phân thành nhiều nhóm vận động viên, tránh tập trung đông người, nhưng vẫn phát huy tối đa thế mạnh địa phương”.

Cuối tháng 3, các địa phương đều hoàn thành đại hội thể dục thể thao cấp huyện, sau đó nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực tham dự cấp tỉnh bằng tinh thần trách nhiệm để việc tổ chức thi đấu diễn ra thông suốt, chất lượng trong công tác chuyên môn.

Đại hội không chỉ là sân chơi để các vận động viên học hỏi, nâng cao kinh nghiệm thi đấu mà còn tạo nên động lực vực dậy phong trào.

Duy trì các giải đấu, tạo nguồn lực mới

Để mang đến sự chuyển biến tích cực cho thể thao phong trào, các địa phương cơ sở còn chủ động xây dựng kế hoạch phát triển riêng phù hợp thực tế, khuyến khích mọi người tự chọn cho mình một môn thể thao ưa thích luyện tập. Quan tâm, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức giải đấu với đa dạng nội dung, hình thức, phát triển cả về số lượng và chất lượng… Ông Phạm Trung Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Long Mỹ, cho biết: “Huyện thường lựa chọn tổ chức các môn bóng đá, bóng chuyền, kéo co… phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có. Thông qua đó đã phát hiện, lựa chọn nhiều vận động viên có thành tích tốt vào đội tuyển tham gia các giải cấp tỉnh”.

Theo định hướng tới, ngành thể thao tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao, gia đình thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa cơ sở vật chất thể dục thể thao; tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả những cơ sở hiện có; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nâng cao chất lượng cộng tác viên thể thao…

Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho biết: “Có nhiều cá nhân từ thể thao phong trào đã bén duyên, trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tiếp cận với thành tích cao ở đấu trường quốc gia, nên đây là mảnh đất màu mỡ cần được khai thác nhiều hơn. Chúng tôi sẽ từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống thi đấu ở câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, trường học theo định kỳ trong năm, quan tâm phát triển các môn dân gian, truyền thống…”.

Năm 2022 khẳng định sự trở lại của thể thao phong trào tỉnh nhà sau chuỗi thời gian chịu tác động từ dịch Covid-19. Ngành chuyên môn sẽ không ngừng nỗ lực cho quá trình phục hồi nhằm phát huy tối đa thế mạnh địa phương, đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu trong Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung tổ chức sôi nổi các hoạt động thể thao phong trào như Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang, thu hút hơn 8.500 vận động viên trong nước và quốc tế; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX với gần 2.000 vận động viên, thi đấu 17 môn, phục vụ hơn 22.000 lượt người xem; tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ tại tỉnh Sóc Trăng, giành 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng...

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG  

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>