Thể thao Hậu Giang chạm mốc 180 huy chương ở đại hội đồng bằng

04/09/2023 | 12:40 GMT+7

(HG) - Có 2 vận động viên Hậu Giang tham gia thi đấu môn cử tạ Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang 2023, kết quả giành được 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ). Vận động viên Phan Thị Chúc Phương, hạng cân 59kg nữ, giành 1 HCV nội dung cử đẩy, 1 HCĐ nội dung cử giật, 1 HCB tổng thành tích; 3 HCĐ còn lại được mang về bởi VĐV Lý Trọng Nghĩa, hạng cân 55kg nam các nội dung cử đẩy, cử giật và tổng thành tích. Ở kỳ đại hội năm 2020, cử tạ Hậu Giang dự 4 vận động viên, giành 2 HCĐ.

Vận động viên Phan Thị Chúc Phương mang về huy chương vàng cho cử tạ Hậu Giang.

Môn cử tạ diễn ra tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh An Giang vào cuối tuần qua, có trên 90 vận động viên của 9 tỉnh, thành phố, tranh tài 10 hạng cân nam từ 55kg đến 109kg, 10 hạng cân nữ từ 45kg đến trên 87kg.

- Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 đã hoàn thành 17/27 môn gồm bóng chuyền bãi biển nữ, kickboxing, boxing, taekwondo, thể hình và fitness, võ cổ truyền, bóng đá nam, canoeing, judo, cử tạ, quần vợt, điền kinh, cờ vua, jujitsu, kurash, việt dã, bóng chuyền nam. Tính đến hiện tại, thể thao Hậu Giang chạm mốc 180 huy chương các loại, với 48 HCV, 46 HCB và 86 HCĐ. Các môn thi đấu kế tiếp của đại hội là cầu mây, từ ngày 5 đến 12-9 tại Đồng Tháp, bóng bàn từ 7 đến 9-9 tại Tiền Giang, billiards từ ngày 7 đến 10-9 ở Cà Mau…

 HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>