Khởi tranh môn Vovinam Đại hội Thể thao đồng bằng

12/09/2023 | 07:36 GMT+7

(HG) - Ngày 11-9, tại Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy diễn ra các trận thi đấu môn Vovinam Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang 2023. Vovinam là môn thi đấu thứ 7 được tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức, thi đấu đến ngày 15-9, thời gian buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, chiều từ 14 giờ.

12/13 tỉnh, thành phố trong khu vực tham dự môn Vovinam Đại hội Thể thao đồng bằng.

225 vận động viên (143 nam, 82 nữ) đến từ 12 tỉnh, thành: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp tham gia. Có 33 bộ huy chương với 21 nội dung quyền (viên phương quyền, long hổ quyền, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, ngũ môn quyền, nhật nguyệt đại đao, tứ tượng côn pháp, song luyện 3, song luyện kiếm, song luyện vật 2, song luyện mã tấu, đa luyện tay không nữ, đa luyện vũ khí nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ, tự vệ nữ giới, đơn luyện nam, đa luyện tay không nam, đa luyện vũ khí nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đòn chân tấn công nam, quyền đồng đội nữ, quyền đồng đội nam); đối kháng 12 hạng cân (6 hạng cân nam từ 50kg đến 80kg, 6 hạng cân nữ từ 49kg đến 73kg).

lTrước đó, môn bóng bàn diễn ra tại Nhà thi đấu đa môn tỉnh Tiền Giang, thu hút 6 đơn vị Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, tranh 7 nội dung. Kết quả, đoàn Tiền Giang xếp vị trí nhất toàn đoàn với 5 vàng, 4 bạc, 3 đồng; Hậu Giang xếp thứ hai khi giành được 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng; Vĩnh Long ở vị trí thứ ba với 1 vàng, 1 bạc.

lMôn bắn cung tổ chức tại Vĩnh Long, từ ngày 8 đến 11-9. Có 77 vận động viên thuộc 8 tỉnh gồm: Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp và An Giang dự tranh 26 nội dung. Bắn cung Hậu Giang dự giải với 2 vận động viên, đoạt được 2 huy chương đồng.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>