Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Hậu Giang thành công ngoài mong đợi

21/12/2022 | 19:13 GMT+7

Với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp vị trí 36/65 tỉnh, thành, ngành tham gia, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử phát triển của thể thao thành tích cao Hậu Giang, mở ra bước ngoặt mới đầy hứa hẹn.

Đôi VĐV judo Nguyễn Tường Vy (bìa phải) và Vũ Ngọc Gia Huy mang về huy chương vàng ở nội dung Katame no Kata.

Dấu ấn vàng

Đáng mừng là tại đại hội, nhiều huy chương vàng đến bất ngờ từ các tân binh lần đầu xuất quân thi đấu như môn kickboxing, canoeing hay jujitsu. Vận động viên (VĐV) Hậu Giang đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh, tâm lý ổn định. VĐV Trần Minh Quân, huy chương vàng môn canoeing, nội dung K2 nam, cự ly 500m, chia sẻ: “Những tháng ngày tập luyện vất vả đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm huy chương vàng nên không gì vui bằng, tiếp thêm động lực cho tôi trong hành trình tương lai. Nhớ giai đoạn nước rút về đích tôi và đồng đội cố gắng giữ sự bình tĩnh, phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng để có thể giành chiến thắng”.

Hay môn jujitsu dù lực lượng mỏng, nhiều VĐV được điều chuyển từ bộ môn judo sang, nên ít kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi quốc gia nhưng tất cả đều “chiến đấu”, cống hiến hết sức mình cho thể thao tỉnh nhà. Hoặc môn judo sau thời gian vắng bóng, quay trở lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này một cách mạnh mẽ, giành huy chương ở 5/6 nội dung tham gia. Anh Huỳnh Thành Tài, Trưởng bộ môn judo và jujitsu Hậu Giang, cho biết: “Cả judo và jujitsu, các VĐV đều cho thấy khả năng tranh chấp huy chương, trưởng thành hơn qua từng trận đấu. Bộ môn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo niềm tin, sức mạnh cho chúng tôi trong định hướng phát triển, bổ sung nguồn lực thời gian tới”.

Đại hội Thể thao toàn quốc là giải lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức 4 năm/lần nên hầu hết các đoàn đều cử lực lượng mạnh, ưu tú, việc tranh chấp huy chương diễn ra quyết liệt. Thể thao Hậu Giang đã có thay đổi, trưởng thành bằng sự đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, giành được những thành tích đáng ghi nhận. Một số môn tuy chưa đạt huy chương nhưng chỉ số thành tích đang nằm trong nhóm tiệm cận, có nhiều tiến bộ đáng kể. “Chưa bao giờ thể thao Hậu Giang có được vị trí, số lượng huy chương vàng nhiều như vậy ở một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Tôi rất vui mừng và ghi nhận những đóng góp của các VĐV, huấn luyện viên vì đã cống hiến hết mình cho tỉnh, giúp thể thao Hậu Giang nâng cao vị thế”, ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ trong niềm phấn khởi.

Chìa khóa thành công

Ngay khi kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, ngành đã nhanh chóng xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện để cải thiện vị trí thể thao tỉnh. Các bộ môn đã rà soát, tuyển chọn VĐV, huấn luyện chuyên sâu; thường xuyên kiểm tra sau các buổi tập nhằm đánh giá phong độ và điều chỉnh giáo án huấn luyện hợp lý; triển khai đầy đủ chương trình tập huấn để VĐV nâng tầm chuyên môn, tìm lại cảm giác thi đấu, ổn định tâm lý; bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định cho huấn luyện viên, VĐV…

Thành công còn đến từ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, cải thiện chế độ dinh dưỡng, chính sách thu hút nhân tài, quan tâm, động viên, tiếp thêm động lực tinh thần cho VĐV… Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho hay: “Căn cứ vào thành tích đạt được ở cấp quốc gia để trao cơ hội thi đấu nên các VĐV có thêm mục tiêu phấn đấu. VĐV phần lớn được gửi đào tạo dài hạn ở những trung tâm huấn luyện quốc gia, tập huấn, thi đấu nhiều nên trình độ chuyên môn và thành tích có cải thiện. Các em đang trưởng thành, đạt độ chín muồi trong sự nghiệp, tâm lý ổn định và tinh thần nỗ lực vì quê hương”.

Sau đại hội, ngành sẽ rà soát, đánh giá lại năng lực của từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa khả năng, sở trường. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cũng mang đến cách nhìn tổng quan, toàn diện hơn về chất lượng phong trào thể thao thành tích cao tỉnh để đưa ra định hướng, giải pháp phát triển phù hợp, với mục tiêu, lộ trình cụ thể, từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn tầm.

Đoàn thể thao Hậu Giang tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với 15 huấn luyện viên, 86 VĐV, tranh tài 11 môn judo, jujitsu, kickboxing, điền kinh, canoeing, Vovinam, boxing, 3 môn phối hợp, bi sắt, bắn cung, karate. Mang về 5 huy chương vàng (các môn judo, jujitsu, kickboxing, canoeing, Vovinam), 5 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, vượt 3 vàng, 2 bạc, 12 đồng so chỉ tiêu đề ra. Thể thao Hậu Giang xếp hạng 36/65 tỉnh, thành, ngành tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, tăng 14 bậc so kỳ đại hội trước.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>