Gần 120 triệu đồng gửi tặng bà nội nuôi hai cháu mồ côi

15/07/2019 | 08:47 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đài PT&TH, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tổ chức trao quà, tiền cho bà Trần Thị Rạng, 74 tuổi, ở ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, là nhân vật của chương trình Cảm thông và chia sẻ.  Hơn 100 mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đến tận nhà bà Rạng để trao quà, tiền hỗ trợ. Bà Rạng sống cùng hai cháu nội đang tuổi ăn học, trong căn nhà đã dột nát. Cha mất khi các em còn nhỏ, mẹ sau đó bỏ đi, ba bà cháu nương tựa nhau sống lâu nay. Dù đời sống cơ cực, vì không có việc làm, không đất sản xuất, nhưng bà Rạng cố gắng lo cho cháu đến trường.

Ba bà cháu bà Rạng lâu nay nương tựa nhau sống trong cảnh khốn khó.

Tổng cộng gần 120 triệu đồng được gửi đến ba bà cháu, cùng nhiều phần quà. Mỗi tháng, một chương trình Cảm thông và chia sẻ được phối hợp thực hiện, đã giúp cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn có cơ hội ổn định cuộc sống, có tiền chữa bệnh, giúp con em các gia đình tham gia chương trình được tiếp tục đến trường, yên tâm học hành.

Tin, ảnh: H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>