Huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành để nâng cao chất lượng

02/04/2024 | 08:00 GMT+7

Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, mặc cho nắng nóng, nhưng trên thao trường, bãi tập ở các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng dân quân tự vệ cơ động vẫn miệt mài, hăng say học tập, huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, sẵn sàng phục vụ mọi công việc khi địa phương cần.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy hướng dẫn dân quân tự vệ cơ động kỹ thuật mắc tăng võng.

Đến các thao trường, bãi tập trong những ngày này, hình ảnh mà phóng viên bắt gặp là những biểu ngữ như: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa học tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”,… được treo nhiều nơi, tạo động lực để dân quân hăng say học tập, huấn luyện.

Mới 7 giờ sáng nhưng trên thao trường ở ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, lực lượng dân quân tự vệ cơ động một số xã, thị trấn đã tập trung học tập, huấn luyện bài kỹ thuật mắc tăng võng. Giáo viên giảng dạy cặn kẻ, tỉ mỉ, dân quân chăm chú theo dõi.

Sau phần làm mẫu của giáo viên, dân quân thay phiên nhau thực hành làm cho không khí huấn luyện sôi nổi. Trong quá trình thực hành, dân quân nào chưa rõ nội dung, thao tác, giáo viên hướng dẫn lại.

“Các bài học, huấn luyện khác chúng tôi cũng hướng dẫn cụ thể, đến khi dân quân hiểu, thực hành thuần thục mới thôi”, thiếu tá Hồ Quang Minh, Trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy, cho biết.

Để huấn luyện đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt, chú trọng vào các nội dung: củng cố lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, bài giảng, giáo án, thục luyện, bổ sung những nội dung mới và chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ…

Căn cứ vào tình hình từng địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương rà soát, phúc tra để nắm nguồn, bổ sung biên chế, kết nạp lực lượng dân quân tự vệ mới, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Quá trình huấn luyện, Ban luôn quán triệt phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành, trong đó, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện theo các tình huống dự kiến có thể xảy ra tại cơ sở để chiến sĩ dân quân biết cách nhận định, xử trí.

“Chúng tôi tổ chức huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp; phân chia lực lượng thành các tổ, nhóm để tập luyện. Trong quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ theo dõi tiến độ huấn luyện, trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế. Qua theo dõi, các chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, luyện tập nghiêm túc, nắm bài tốt, đây là tín hiệu vui cho một mùa huấn luyện thành công”, thiếu tá Hồ Quang Minh cho biết thêm.

Chiến sĩ Võ Hoàng Khiêm, dân quân tự vệ cơ động thị trấn Nàng Mau, cho biết: “Thông qua huấn luyện này, tôi hiểu thêm về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh phản bác, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh”.

Còn tại thị xã Long Mỹ, không khí huấn luyện cũng diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Huấn luyện dân quân tự vệ cơ động năm nay thị xã chia làm 3 cụm, mỗi cụm có từ 3 đến 4 đơn vị.

Theo trung tá Nguyễn Văn Thừa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, để đạt được kết quả huấn luyện cao nhất, ngoài tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, soạn giáo án sát nội dung trên giao, thị xã còn tổ chức thi mô hình học cụ và đồ dùng huấn luyện, trong đó có nhiều sáng kiến, cải tiến. Nổi bật là sáng kiến “Báo cáo kết quả ném lựu đạn”, “Bình chữa cháy trong huấn luyện phòng cháy, chữa cháy”, “Kìm bóp kíp an toàn”…

“Các sáng kiến, cải tiến trên được chúng tôi đưa vào huấn luyện bước đầu các chiến sĩ rất thích thú, hăng say tập luyện. Với tín hiệu khả quan như trên, tin rằng mùa huấn luyện năm nay thị xã sẽ đạt nhiều kết quả tích cực”, trung tá Thừa cho biết.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, những ngày qua, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ cơ động theo chương trình trên giao. Các chiến sĩ được trang bị kiến thức chính trị và quân sự với nội dung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị.

Kiểm tra huấn luyện ở nhiều nơi, đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá, các đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, ổn định tổ chức biên chế. Đội ngũ giáo viên bám lớp học, thao trường, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, chỉ huy các cụm tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định, tích cực rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức, trình độ sử dụng vũ khí được trang bị, cũng như kỹ thuật, chiến thuật từng người và phân đội.

Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm nay với mục tiêu: qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Đại tá Trần Quý Dương yêu cầu: “Với quan điểm, yếu nội dung nào, bồi dưỡng nội dung đó, khắc phục triệt để nội dung còn hạn chế, chưa thống nhất. Trong huấn luyện, các đơn vị cũng cần tập trung đột phá, huấn luyện sát thực tế địa phương, huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành để nâng cao chất lượng. Có như vậy mới xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ cơ động vững mạnh, rộng khắp”.

Sau thời gian huấn luyện, các đơn vị tổ chức kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ cơ động; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho lực lượng nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>