Hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo: Giúp tiếp cận thông tin

28/10/2016 | 07:56 GMT+7

Hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo đã giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin hay từ khắp nơi, là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, nhất là các hoạt động liên quan đến giảm nghèo !

Với thiết bị thu truyền hình số mặt đất được hỗ trợ, bà Giỏi được tiếp cận nhiều thông tin hơn.

Người nghèo vui hơn

Từ ngày được lắp đặt thiết bị thu truyền hình số mặt đất, không khí gia đình bà Lê Thị Giỏi, ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy vui hẳn lên. Do lớn tuổi nên hàng ngày bà Giỏi ở nhà, còn người con gái thì phụ bán căn tin. Việc được hỗ trợ thiết bị thu đã giúp bà có thêm niềm vui, bởi xem được nhiều chương trình giải trí bổ ích. Ngoài ra, vào các buổi chiều và tối sau khi người con gái đi làm về, hai mẹ con cùng quây quần bên nhau xem tin tức, hoặc các chương trình thời sự, nhất là các thông tin liên quan đến hộ nghèo. Bà Giỏi cho biết: “Gia đình tôi mua ti vi đã lâu rồi, ti vi chỉ xem được hơn 10 kênh, do dùng ăng-ten thường nên hình ảnh hay bị nhiễu, méo vào những hôm gặp thời tiết không thuận lợi. Bây giờ, được Nhà nước hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất, hiện ti vi nhà tôi đã xem được hơn 40 kênh, hình ảnh đẹp và rõ nét lắm luôn”.

Không chỉ gia đình bà Giỏi, mà hầu hết các hộ được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất trong đợt này đều phấn khởi. Gia đình ông Danh Sanh, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo, mọi thu nhập đều phụ thuộc vào việc sửa xe của người con trai nên cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, dẫu chiếc ti vi chỉ xem được có vài kênh do dùng ăng-ten thường, nhưng gia đình vẫn không có điều kiện để mua đầu thu kỹ thuật số. Khi được hỗ trợ thiết bị thu miễn phí, cả nhà hết sức phấn khởi. Hiện nay, chiếc ti vi nhà ông Sanh sử dụng không chỉ thu được hình ảnh sắc nét, rõ đẹp hơn mà còn xem được trên 40 kênh. “Bây giờ xem được nhiều kênh truyền hình với các chương trình hay lắm. Bữa đó, vô tình bắt được cái kênh có chiếu mô hình trồng nấm rơm và trồng rau sạch không cần nhiều diện tích đất, tui thấy hay quá trời. Tính coi làm theo nè, mình cũng nghèo, không có vốn nhiều, mà mô hình đó cũng cần ít tiền, nên chắc làm được”.

Những thiết bị thu truyền hình số mặt đất được trao đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân thông qua các chương trình, chuyên đề trên sóng truyền hình. Đó cũng là tạo ra cơ hội học hỏi cho các hộ nghèo như bà Giỏi, ông Sanh.

Huyện Vị Thủy có 2.823 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,6% và 321 hộ cận nghèo, chiếm 1,3%. Đến thời điểm này, toàn huyện có 3.636 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất. Ông Cao Thành Nhượng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy, cho biết: “Người dân địa phương rất phấn khởi khi được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất. Với thiết bị này, mọi người đã xem được nhiều kênh truyền hình với nội dung phong phú, chất lượng cao. Nhìn chung, việc hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất giúp người dân hiểu rõ hơn các chính sách giảm nghèo hiện hành của Nhà nước, qua đó, nắm được thông tin một cách chính xác. Ngoài ra, thông qua các kênh truyền hình mọi người cũng học hỏi được những mô hình làm ăn có hiệu quả, để áp dụng vào thực tế của gia đình mình”.

Sự hỗ trợ kịp thời

Không chỉ người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo thuộc các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất. Là một trong những hộ dân được hỗ trợ thiết bị thu trong đợt này, bà Lâm Thị Son, ở ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy cảm thấy mừng trong bụng. Bà Son cho hay, những tháng trước, khi biết thông tin người dân phải mua thiết bị thu để xem truyền hình sau khi Nhà nước thay đổi công nghệ phát sóng, lúc đó bà cũng lo lắng lắm. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại ở một mình mọi chi phí sinh hoạt đều do con cái gửi cho, việc mua một đầu thu kỹ thuật số cũng là chuyện không đơn giản. Khi được địa phương cho hay, bà sẽ được hỗ trợ thiết bị thu trong đợt này nên bà mừng lắm. “Ở nông thôn nếu không xem được ti vi, chương trình thời sự coi như mù tịt thông tin rồi. Nói thiệt chứ, mỗi thiết bị thu có giá vài trăm ngàn đồng, với những gia đình khá giả không đáng bao nhiêu, nhưng với gia đình nghèo như chúng tôi thì quý lắm”, bà Son bộc bạch.

Việc triển khai hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Từ đây, các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện xem nhiều kênh truyền hình của Trung ương, địa phương, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp cận thông tin kinh tế - xã hội mới nhất, cũng như học hỏi các mô hình làm ăn hiệu quả, để từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững… Ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Để đầu thu đến đúng đối tượng, chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc lập danh sách, để hỗ trợ cho những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh việc lắp đặt, các cán bộ kỹ thuật còn hướng dẫn người dân trong việc dò kênh, nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng cũng sẽ được hỗ trợ kịp thời. Từ đó, giúp mọi người sử dụng một cách dễ dàng, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất”.

“Thiết bị thu truyền hình số mặt đất tiện lợi lắm, xem được nhiều kênh với nhiều chương trình phong phú. Muốn xem thời sự, ca nhạc, cải lương, thể thao… đều có đủ. Nếu sử dụng ăng-ten, mình phải xoay đúng hướng thì kênh mới trong, hình ảnh mới đẹp, còn sử dụng thiết bị thu, ngồi một chỗ cũng xem được hình ảnh rõ nét, chất lượng cao”, ông Lê Văn Quyền, ở ấp 9, xã Vị Thắng, bộc bạch.

Toàn tỉnh có 33.983 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất. Đến cuối tháng 6 vừa qua, Bưu điện tỉnh và nhà thầu tại địa phương đã lắp đặt xong giai đoạn 1 cho 30.429 hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã lặp danh sách đề nghị Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Quỹ dịch vụ viễn thông công ích) hỗ trợ thiết bị thu truyền hình số mặt đất giai đoạn 2 cho thêm 3.554 hộ nghèo, cận nghèo.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>