Hậu Giang hiện có 1.012 sân bãi thể thao

26/10/2016 | 08:50 GMT+7

(HG) - Đây là số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong số 1.012 sân bãi thể thao các loại, có 1 sân vận động, 153 sân bóng đá, 16 nhà thi đấu tập luyện, 30 sân quần vợt, 372 sân bóng chuyền, 263 sân cầu lông, 6 sân bóng rổ, 3 sân điền kinh, 1 hồ bơi và 167 sân khác chủ yếu là sân tạm bợ nằm rải rác ở các địa phương.

Nhà thi đấu đa năng tỉnh là nơi thường xuyên diễn ra các giải thi đấu lớn của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2016-2020, Hậu Giang sẽ xây dựng thêm một số công trình nhỏ cần thiết cho việc tập luyện như 1 nhà tập cử tạ, 1 phòng tập thể lực (có trang thiết bị), 1 nhà ăn vận động viên, 2 nhà tập võ, 1 nhà ở vận động viên (cấp IV, sức chứa khoảng 150 vận động viên), cùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và phục hồi sức khỏe vận động viên.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>