Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo

25/10/2016 | 07:32 GMT+7

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 rất quan tâm. Với chức năng của mình, Trường Chính trị tỉnh luôn nỗ lực không ngừng trong hoạt động chuyên môn nhằm đào tạo ra nhiều cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo.

Khi tỉnh Hậu Giang được thành lập vào năm 2004, cô Lê Thị Hồng Thanh về công tác tại Trường Chính trị tỉnh cho đến nay. Trong công tác giảng dạy, cô Thanh luôn đề cao tinh thần học hỏi để nâng cao chuyên môn. Năm 2008, cô hoàn thành khóa học thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng. Những kiến thức tiếp thu được trong khóa thạc sĩ giúp cô thêm phần tự tin về chuyên môn khi đứng trên bục giảng. Bên cạnh đó, những lúc rảnh rỗi, cô Thanh thường đọc sách, nghiên cứu tài liệu để tích lũy thêm kiến thức bổ ích cho nghề.

Khoa Dân vận của Trường Chính trị tỉnh hiện có 6 giảng viên do cô Thanh làm “đầu tàu”. 4 trong số đó là những giảng viên trẻ mới chập chững đứng trên bục giảng nên đôi khi còn lúng túng, nhưng nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của người trưởng khoa như cô Thanh mà họ ngày càng tiến bộ.

Cô Thanh bộc bạch: “Những giảng viên như tôi phải cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Khi đứng trên bục giảng, tôi luôn truyền đạt đầy đủ kiến thức cần thiết để giúp học viên tiếp thu nội dung bài một cách tốt nhất, đồng thời bản thân không ngừng học hỏi, nghiên cứu để cập nhật những thông tin có ích cho công tác giảng dạy”.

Trường Chính trị tỉnh hiện có 31 giảng viên, có người đã đứng trên bục giảng hàng chục năm, nhưng cũng có giảng viên trẻ mới bước vào nghề. Người đi trước hướng dẫn người đi sau nên công tác giảng dạy của giảng viên trẻ cũng đáp ứng được yêu cầu. Đến nay, đội ngũ giảng viên của trường có thể đảm đương tốt các bài giảng, chỉ đối với những chuyên đề về kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự và chương trình xây dựng nông thôn mới thì trường mới mời báo cáo viên của tỉnh giảng.

Xuất phát từ nhận thức “thầy giỏi mới đào tạo ra trò giỏi” nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được Trường Chính trị tỉnh đặt lên hàng đầu. Theo đó, giảng viên khi được tuyển dụng vào trường phải có bằng đại học, sau đó sẽ được cử đi học chuyên ngành 2 năm để nâng cao kiến thức và có thêm 1 năm đi thực tế ở các địa phương trong tỉnh. Việc đi thực tế sẽ giúp giảng viên tìm hiểu về tình hình hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của các hội, đoàn thể, từ đó bổ sung những thông tin cần thiết, phục vụ có hiệu quả cho công tác giảng dạy sau này. Trải qua 1 năm thực tế, giảng viên phải soạn bài giảng, giảng thử, khi đáp ứng được yêu cầu mới được công nhận là giảng viên chính thức.

Bên cạnh đó, hàng năm, giảng viên phải đi nghiên cứu thực tế, tích lũy thêm kiến thức nhằm tăng thêm sự phong phú, hấp dẫn trong bài giảng. Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Trường Chính trị tỉnh quan tâm thực hiện. Theo đó, trường tổ chức các nhóm thực hiện đề tài cấp trường, còn phòng, khoa cũng tổ chức các hội thảo khoa học.

Trong năm 2016, giảng viên của trường thực hiện 5 đề tài nghiên cứu cấp trường, trong đó có 4 đề tài sẽ được xét duyệt trong năm nay gồm: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại Trường Chính trị tỉnh; những vấn đề lý luận và thực tiễn viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; nâng cao chất lượng công tác quản lý lớp học của Trường Chính trị tỉnh mở tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay; nâng cao hiệu quả ứng dụng tin học trong quản lý giờ giảng của giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Bên cạnh đó, trường cũng đăng ký thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và đang chờ xét chọn. Nếu được thông qua sẽ tiến hành trong năm 2017. “Thông qua các đề tài nghiên cứu và các hội thảo sẽ giúp giảng viên được tiếp thu, thảo luận nhiều vấn đề liên quan trong công tác giảng dạy, từ đó bổ sung thêm nhiều kiến thức cần thiết”, ông Nguyễn Hoàn Hải, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, chia sẻ.         

Ông Nguyễn Văn Đường, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Trường luôn xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động, qua đó góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức về lý luận chính trị, hành chính và chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, có tư duy đổi mới với tầm nhìn xa, trông rộng. Thời gian tới, Ban giám hiệu trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, coi trọng phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với từng đối tượng người học; thường xuyên tổ chức đi nghiên cứu thực tế đối với cán bộ giảng dạy và học viên”.

Từ đầu năm đến nay, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng 13 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 879 học viên và bế giảng 7 lớp với 571 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV khai giảng 3 lớp cao cấp lý luận chính trị với 226 học viên và bế giảng 1 lớp với 50 học viên.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích