Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Vị Thủy

22/07/2016 | 09:28 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 20 và 21-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vị Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy; cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 8.600 cán bộ, hội viên phụ nữ ở 10 đơn vị xã, thị trấn trong huyện.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù có những khó khăn thách thức, nhưng các cấp hội LHPN huyện Vị Thủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Có 90% cán bộ, 70% hội viên, phụ nữ đăng ký học tập 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tích cực thực hiện xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện luật pháp về phụ nữ và trẻ em; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh. Xây dựng và duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ, tổ/nhóm tiết kiệm phụ nữ, tạo điều kiện cho hơn 2.674 hội viên vay số tiền trên 3,5 tỉ đồng; xây dựng 57 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 4.640 lượt hội viên vay vốn đầu tư, phát triển chăn nuôi, sản xuất với tổng  số tiền lên tới 75,8 tỉ đồng…

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên, 80% phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 100% cán bộ chủ chốt các cấp hội đạt chuẩn chức danh theo quy định; 80% cán bộ hội từng cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức, phấn đấu hàng năm các cấp hội giúp đỡ ít nhất 100-150 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Thái Thu Xương yêu cầu cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, chung sức xây dựng NTM, thực hiện bình đẳng giới; phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào hội; xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy, chính quyền... góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 người (khuyết 1) và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 21 người. Bầu bà Nguyễn Thị Như Kiều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN huyện giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

Dịp này, UBND huyện Vị Thủy trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện thời gian qua.

Tin, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>