Quần vợt Hậu Giang

Kỳ vọng sự đổi thay

31/05/2016 | 08:04 GMT+7

Phong trào quần vợt trong tỉnh phát triển vượt bậc những năm gần đây, nhưng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là liệu bao giờ Hậu Giang mới có thể đào tạo thành tích cao ở môn này!?

Phong trào quần vợt của các địa phương trong tỉnh đang phát triển mạnh. (Ảnh chụp tại sân quần vợt thị xã Long Mỹ).

Phong trào đang lên

Đến 2 sân quần vợt ở khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ mỗi buổi chiều, không khó bắt gặp hình ảnh hàng chục người đến đây thể hiện niềm đam mê của mình. Mỗi người có hoàn cảnh, nghề nghiệp và cuộc sống khác nhau, nhưng có điểm chung là yêu thích quần vợt. Dù kỹ thuật đánh bóng của họ chưa thật chuẩn, nhưng ai cũng rất hài lòng với những gì mình thể hiện.

Sau khi làm xong công việc ở cơ quan, ông Dương Văn Khiêm, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Long Mỹ, lại thay ngay bộ đồ thể thao để ra sân quần vợt. Thói quen này đã được ông duy trì từ nhiều năm nay, do tập luyện thường xuyên nên trông ông rất khỏe mạnh, dù đã ở tuổi 51. Những ngày này, trời thường có mưa vào buổi chiều, nên việc tập luyện của ông cùng nhiều “chiến hữu” khác bị ảnh hưởng. Ông Khiêm chia sẻ: “Tập quen rồi, bữa nào mưa gió hay có chuyện đột xuất phải nghỉ là thấy buồn lắm. Tôi đã chơi quần vợt hàng chục năm nay, nhờ vậy mà sức khỏe rất tốt. Tôi chắc chắn sẽ gắn bó với môn này thêm nhiều năm nữa”.

Cũng theo ông Khiêm, phong trào quần vợt trên địa bàn thị xã không ngừng phát triển những năm gần đây. Bằng chứng là câu lạc bộ (CLB) quần vợt của thị xã đã được thành lập với 48 thành viên. Thành viên trong CLB cũng thường thi đấu giao hữu với các địa phương lân cận ở thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thậm chí họ còn thường xuyên “đem chuông đi đánh” khi giao lưu với huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) hay các địa phương của tỉnh Đồng Tháp. Hàng năm, thị xã Long Mỹ luôn duy trì tổ chức các giải quần vợt vào dịp mừng Đảng, mừng xuân, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc khánh (2-9)…, từ đó tạo đòn bẩy cho phong trào quần vợt trên địa bàn thị xã không ngừng mạnh lên.

Không riêng thị xã Long Mỹ, nhiều địa phương khác cũng đang phát triển mạnh môn này. Chẳng hạn như thành phố Vị Thanh đã thành lập hội quần vợt, huyện Vị Thủy thành lập chi hội quần vợt… Được biết, toàn tỉnh hiện có 16 CLB quần vợt đang duy trì hoạt động, thu hút hàng trăm hội viên tham gia. 27 sân quần vợt xuất hiện ở 6/8 huyện, thị, thành phố (riêng huyện Châu Thành và huyện Long Mỹ chưa có), đã đáp ứng khá tốt nhu cầu tập luyện, thi đấu của người đam mê.

Khó phát triển thành tích cao !

Dù phong trào phát triển tốt, nhưng đáng tiếc tỉnh nhà chưa thể phát triển thể thao thành tích cao ở môn quần vợt. Ông Phạm Việt Hưng, hội viên Hội quần vợt thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi rất mong Hậu Giang có thể đào tạo bài bản nguồn vận động viên (VĐV) môn quần vợt. Chúng ta cần có lực lượng để tranh tài ở các giải đấu, có như vậy mới nâng cao vị thế của quần vợt tỉnh nhà”.

Điều mong mỏi của ông Hai Hưng cũng là nỗi niềm trăn trở chung của nhiều người tâm huyết với quần vợt Hậu Giang hiện nay. Vài năm gần đây, Liên đoàn quần vợt tỉnh cũng chọn được một vài gương mặt thi đấu tại Giải quần vợt hữu nghị lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, nhưng đây chỉ là giải đấu mang tính giao hữu. Hàng năm, nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong cả nước được tổ chức nhưng Hậu Giang chưa có nguồn VĐV tham gia. Là tổ chức “đầu não” của môn quần vợt trong tỉnh, đương nhiên Liên đoàn quần vợt tỉnh cũng nhận ra hạn chế này, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện được…

Bàn về vấn đề này, ông Phạm Phi Liếp, Phó Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt tỉnh, cho biết: “Những thành viên trong ban chấp hành liên đoàn đã bàn bạc và đi đến thống nhất sẽ phát triển môn quần vợt theo hướng thành tích cao trong những năm tới. Theo đó, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tuyển chọn, đào tạo nguồn VĐV năng khiếu gắn với nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài… Quá trình này phải được thực hiện từng bước, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều người”.

Động thái trên đã thể hiện rõ quyết tâm của Liên đoàn quần vợt tỉnh. Quá trình này sẽ được thực hiện dài hơi, thậm chí đối mặt với nhiều khó khăn về kinh phí, con người…. Nhưng đây rõ ràng là hướng đi đúng đắn giúp môn quần vợt trong tỉnh phát triển theo chiều sâu.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>