Mong chờ những thành tựu mới của Hậu Giang

15/02/2016 | 08:16 GMT+7

Đầu năm, các cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang - thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ đã chia sẻ những kỳ vọng về sự phát triển, bứt phá của Hậu Giang trong nhiệm kỳ mới...

Ông Nguyễn Phong Quang.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang:

“Hậu Giang tạo được những chuyển biến tích cực”

- Hậu Giang qua hơn 12 năm thành lập, bước đầu với đội ngũ cán bộ thiếu và yếu, kết cấu hạ tầng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng chính từ những khó khăn này mà sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp rất cao. Từ đây, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh luôn là mục tiêu cực kỳ quan trọng được đặt ra từ ngay những năm đầu chia tách tỉnh.

Có thể nói, truyền thống đoàn kết, luôn chung sức, chung lòng chính là điểm nhấn đẹp và nổi bật nhất của Hậu Giang qua các nhiệm kỳ. Chính tinh thần đoàn kết đã giúp Hậu Giang đạt được những thành tựu quan trọng, được Trung ương và các tỉnh, thành khác đánh giá cao. Điều này cũng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nhìn nhận, đánh giá khá cụ thể, rõ nét.

Mỗi nhiệm kỳ, mỗi giai đoạn, Hậu Giang tạo được những chuyển biến tích cực, với những cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh thì thấy rất ấm lòng. Tới đây, tình hình chung được dự báo sẽ có nhiều cơ hội, song song đó cũng tồn tại không ít khó khăn, do đó, việc đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, nhìn rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong sự phát triển sẽ là tiền đề tạo nên những bứt phá mới cho Hậu Giang. Thời cơ không ít, thách thức cũng rất nhiều, tôi rất hy vọng và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang, nhất là đối với những cán bộ lãnh đạo tỉnh sẽ nhận rõ thời cơ, vận hội mới để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII đề ra.

Ông Phạm Thanh Vận.

Ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ:

“Hậu Giang vươn lên như một hiện tượng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long”

- Từ một tỉnh nghèo, trong thời gian rất ngắn, Hậu Giang đã vươn lên trở thành tỉnh trung bình khá, có một số mặt vượt lên so với một vài địa phương được thành lập lâu trong vùng. Có nhiều người ở xa lâu ngày đã thốt lên: “Không ngờ Hậu Giang phát triển nhanh như vậy”.

Có thể nói, trong một thời gian ngắn, Hậu Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn lên như một hiện tượng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành tựu đáng kể của Hậu Giang là tập trung đánh thức, khai thác thế mạnh nông nghiệp. Bằng các cơ chế, chính sách cụ thể, tỉnh tổ chức thực hiện nhiều đồ án, dự án đầu tư mang tính đột phá, giúp cho nông dân và doanh nghiệp sản xuất đa canh, đa dạng; hình thành nhiều vùng chuyên canh, nhiều cánh đồng lớn, mô hình sản xuất có hiệu quả, sản xuất được một số nông sản chủ lực mang thương hiệu Hậu Giang.

Phát triển thì đã thấy rõ, nhưng Hậu Giang vẫn phải đối mặt nhiều thách thức. Cho nên tỉnh cần có những cơ chế, chính sách về nông nghiệp để phát triển ổn định, bền vững; cần giữ vững và phát triển những sản phẩm có thương hiệu. Quan tâm các vấn đề xã hội và giải quyết chính sách an sinh xã hội, việc cân đối ngân sách, nhất là giữa cung và cầu về đầu tư, phát triển. Song song đó là làm sao để nguồn lực con người đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Với những kinh nghiệm có được, cùng với việc nhận rõ những khó khăn, thách thức, phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ ngoại lực, tận dụng mọi cơ hội như Hậu Giang đã thực hiện thời gian qua, chắc chắn tỉnh sẽ còn tiến xa, tiến mạnh, trong nhiệm kỳ mới sẽ trở thành tỉnh khá trong vùng.

Bà Lê Minh Châu.

Bà Lê Minh Châu, nguyên   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ):

“Mừng vì Hậu Giang chăm lo cho dân tốt quá !”

- Tôi gắn bó với quê hương Hậu Giang từ những ngày còn rất trẻ, những vùng đất như Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Hỏa Lựu, Vị Thanh đều in dấu chân tôi. Thật sự mà nói, ngày xưa ai cũng mong muốn đất nước hòa bình, quê hương không còn bóng giặc là hạnh phúc rất lớn rồi. Chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện có máy giặt, máy lạnh sử dụng trong nhà, rồi biết bao nhiêu tiện nghi hiện đại khác nữa. Năm nay tôi hơn 80 tuổi, nhìn sự thay đổi của Hậu Giang mừng lắm, đó là sự phát triển vượt bậc.

Tôi cũng nhiều lần trở lại Hậu Giang, được nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo lại những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh, thấy vui lắm. Nhất là công tác chăm lo an sinh cho dân, đặc biệt là ở những vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc. Thấy từng ngôi trường mới được xây, từng trạm y tế được hoàn thiện. lòng tôi vui và phấn khởi lắm. Nói chuyện với người dân, tôi thấy họ rất mừng vì lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cho dân.

Để tỉnh phát triển và bứt phá hơn, tôi mong muốn công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư vào tỉnh phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Để làm được điều này, quan trọng là phải tạo được cơ chế thông thoáng, cải cách hành chính cần được chú trọng, thật sự cải cách để tạo nên sự phát triển bền vững hơn cho Hậu Giang.

Bà Trần Liên Kiều.

Bà Trần Liên Kiều, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cần Thơ:

“Cái gốc của sự phát triển vẫn là vấn đề con người”

- Hậu Giang - cái tên khi nói đến người ta không còn bàn nhiều đến chuyện tỉnh mới chia tách, mà nói đến một điển hình về sự phát triển, nỗ lực và phấn đấu. Lúc mới chia tách vào năm 2004, ai cũng biết Hậu Giang rất khó, khó đến nỗi nhiều cán bộ tôi tiếp xúc khi đó không diễn tả hết bằng ngôn từ. Ấy vậy mà hơn 12 năm qua đã có nhiều bứt phá, có những phát triển mà lâu lâu về lại, nhiều người thấy bất ngờ. Kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn là những điểm nhận ra rõ nhất của sự thay đổi. Hậu Giang là vùng đất mới và luôn đạt được những thành tựu mới.

Tất nhiên, đời sống người dân vùng nông thôn Hậu Giang vẫn còn khó khăn. Là tỉnh thuần nông, quan tâm nông nghiệp, phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp, coi trọng nông nghiệp với tôi là hướng đi đúng của Hậu Giang. Tôi tin với một tỉnh có nhiều truyền thống, cùng nỗ lực lớn, nhiều kinh nghiệm từ sản xuất nông nghiệp, Hậu Giang sẽ tạo được những chuyển biến mới trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, cái gốc của sự phát triển vẫn là con người. Đây cũng là nhân tố, nền tảng để tạo nên những dấu ấn mới trong sự phát triển của Hậu Giang. Quan tâm chăm bồi cán bộ nữ, trẻ tuổi, có năng lực, tài năng, trình độ luôn là nhiệm vụ không hề cũ và luôn cần thiết trong mọi giai đoạn phát triển, nhất là với Hậu Giang.

HOÀNG NGUYÊN ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>