Hòa quyện ý Đảng, lòng dân

07/02/2016 | 20:40 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”... Cụ thể hóa lời dạy của Bác vào công tác dân vận ở địa phương, huyện Vị Thủy xây dựng mô hình dân vận khéo “Họp dân định kỳ tại khu dân cư”. Qua những lần họp dân định kỳ, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời đến nhân dân; nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được chính quyền kịp thời giải quyết.

Mô hình họp dân định kỳ ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Hai năm trở lại đây, cứ đều đặn mỗi tháng, các xã trên địa bàn huyện Vị Thủy diễn ra những cuộc họp dân định kỳ. Cuộc họp được diễn ra với đầy đủ các thành phần, từ lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đến xã và nhân dân ở một hoặc hai ấp. Nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh việc lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân về những vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống; việc lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương… Có thể nói, từ khi mô hình họp dân định kỳ ra đời đến nay, giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng gắn bó mật thiết hơn. Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân sớm được giải quyết thỏa đáng, từ đó càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Dân với Đảng chung lòng

Ngay lần họp dân định kỳ tại ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, diễn ra vào đầu năm, nhiều hộ dân ở tuyến kênh Sáu Tàn đã bày tỏ nguyện vọng được Nhà nước quan tâm đầu tư đường bê tông để người dân lưu thông tiện lợi. Vì lâu nay, người dân nơi đây chỉ đi con đường đất chật hẹp, mùa mưa lầy lội, việc mua bán, giao thương hàng hóa nông sản luôn gặp khó. Trước nhu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân, chính quyền xã đã giúp người dân thực hiện được ước nguyện. 

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, kiêm Phó Khối Dân vận xã Vĩnh Thuận Tây, do con đường này không nằm trong kế hoạch đầu tư của xã năm 2015 nên không có kinh phí để thực hiện. Nhưng để giúp nhân dân đi lại thuận tiện, xã đã vận động được 1.100 bao xi măng giao về ấp để công trình sớm được triển khai. Tuy nhiên, nếu chỉ có xi măng thì chưa thể làm nên con đường hoàn chỉnh, do đó Khối Dân vận xã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền ấp ra sức vận động, thuyết phục người dân trên tuyến đóng góp kinh phí mua thêm cát, đá, đóng góp ngày công để làm đường. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, tuyến đường bê tông 1.100m nay đã đưa vào sử dụng, trong đó kinh phí dân đóng góp trên 200 triệu đồng.

Cây cầu bắt qua nhà ông Lê Phát Trung được nâng cấp, việc lưu thông đường thủy lẫn đường bộ đều thuận tiện.

Nhìn con đường bê tông mới toanh trước nhà, bà Đinh Thị Xuân, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, vui mừng cho biết: “Sống ở đây gần hết đời người, chứng kiến cảnh học sinh trong xóm vất vả lội bùn đi học, quần áo lấm lem, tôi xót lắm. Giờ đây, con đường được đầu tư, những mùa mưa sau cảnh tượng ấy không còn nữa. Niềm vui của chúng tôi càng được nhân lên vì đây là con đường do người dân và các mạnh thường quân đóng góp mà không ỷ lại, trông chờ vào kinh phí Nhà nước. Con đường hoàn thành, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi góp một phần công sức để quê hương mình ngày càng thêm phát triển”.

Khi dân làm chủ

Cũng trong lần họp dân tại ấp 3, thị trấn Nàng Mau, nhiều hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết tình trạng cầu bắc qua kênh Mương Lộ (dọc theo Quốc lộ 61) bị sụp lún, làm cản trở lưu thông của người dân và khó cho thương lái vào thu mua lúa của nông dân trong ấp mỗi khi đến vụ thu hoạch. Qua điều tra, khảo sát, chính quyền ấp nhận thấy tình trạng người dân phản ánh hoàn toàn đúng. Để giải quyết vấn đề trên, cán bộ ấp đến động viên các gia đình trên tuyến nâng cầu để việc lưu thông của người dân dễ dàng hơn.

 “Lúc trước, giao thông bên tuyến này còn khó khăn nên tôi xin UBND huyện Vị Thủy cho bắc cầu nối từ bên nhà sang quốc lộ để việc đi lại của gia đình và bà con trên tuyến được thuận lợi. Qua nhiều năm, cầu bị lún, gây cản trở lưu thông thủy. Sau khi họp dân, chính quyền ấp đến nhà nhắc nhở, động viên, tôi chấp hành và tự nguyện bỏ ra 30 triệu đồng để nâng cấp cầu. Giờ thấy việc lưu thông của người dân dễ dàng, tôi phấn khởi lắm”, ông Lê Phát Trung, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, bộc bạch.

Cũng theo ông Trung, việc địa phương tổ chức họp dân định kỳ tại khu dân cư là việc làm thiết thực, có ý nghĩa và nên duy trì thường xuyên. Tại những cuộc họp, người dân được nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nhân dân biết và thực hiện. Qua các cuộc họp, tình đoàn kết trong nhân dân được nâng lên, giữa Đảng, chính quyền và nhân dân càng gần gũi, gắn bó mật thiết.

Chia sẻ về triển khai mô hình “Họp dân định kỳ tại khu dân cư”, ông Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, cho biết: Hiện nay, công tác dân vận của Đảng gặp nhiều khó khăn, một số người dân ít chăm lo quyền lợi chung của xã hội, thay vào đó là sự ỷ lại vào Nhà nước; từng cá nhân, từng gia đình không có nhiều nỗ lực để góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp hơn. Qua thực tế công tác ở địa phương, tôi thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân nên tôi nhận thấy đa phần người dân vùng sâu, vùng xa nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước còn hạn chế. Hàng năm, cơ hội người dân tiếp xúc với lãnh đạo địa phương để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình rất ít, từ đó mô hình họp dân định kỳ được thực hiện.

Thông qua các cuộc họp, những khó khăn, nỗi băn khoăn, trăn trở lâu nay của người dân nêu ra đều được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Người dân phát huy tinh thần làm chủ, tích cực hơn trong việc tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Công tác dân vận được xem là nhiệm vụ quan trọng tất yếu của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận đã khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”. Đảng ta từ nhân dân mà ra, ý Đảng bắt nguồn từ lòng dân và chính lòng dân đã kết thành ý Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân thì nhân dân cũng được quyền nói lên chính kiến của mình. Ý Đảng không thể khác với lòng dân, vì thế khi hòa hợp “lòng dân, ý Đảng” thì dân an, Đảng mạnh, xã hội phú cường.

Qua kết quả họp định kỳ với nhân dân tại khu dân cư, đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân, nhất là việc vận động nhân dân tham gia thực hiện các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ hiệu quả của mô hình đã góp phần giúp cho công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đạt hiệu quả cao. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Vị Thủy giảm còn 5,05%, đạt 143,5% kế hoạch, giảm 2,87% so với năm 2014. Người dân tham gia đóng góp trên 18,4 tỉ đồng để thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giảm 53 đơn so với năm 2014, không có trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp...

 

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>