Phát triển đảng viên năm 2015: Không giao chỉ tiêu vẫn thực hiện tốt

05/01/2016 | 08:29 GMT+7

Năm 2015, Tỉnh ủy không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy tương đương, nhưng các đảng bộ đã phát triển được nhiều đảng viên trong một năm bận rộn.

Đảng viên trẻ Nguyễn Duy Đầy (phải) của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhiều hơn mong đợi

Hiện tại, anh Nguyễn Duy Đầy, nhân viên văn thư Phòng Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đang nỗ lực với chương trình của lớp học đại học hành chính ở tỉnh Sóc Trăng. Anh Đầy là đảng viên mới được phát triển của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Trở thành đảng viên là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, trước mắt là hoàn thành chương trình đại học. Tôi được nhận vào làm việc từ năm 2009 sau khi học xong lớp y tá. Thấy đồng nghiệp được phát triển đảng cũng nôn lắm, nhưng phải phấn đấu vì quanh mình có nhiều anh chị rất giỏi nên được ưu tiên phát triển đảng trước, giờ đến mình, nhìn lại mới thấy đó là cả quá trình phấn đấu”, anh Đầy chia sẻ.

Năm nay, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển được 15 đảng viên, là 1 trong 2 đảng bộ cơ sở phát triển được nhiều đảng viên nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ông Trương Văn Xem, cán bộ phụ trách tổ chức của Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Bình quân hàng năm, Đảng bộ phát triển được 19-20 đảng viên. Năm 2015, tuy nhiều công việc, nhất là tập trung cho Đại hội Đảng bộ, nhưng với những trường hợp hội đủ các tiêu chuẩn, có quá trình phấn đấu thì chúng tôi xem xét, làm hồ sơ gửi lên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh”.

Đảng bộ hiện có 12 chi bộ, với 228 đảng viên. Hiện tại, tổng biên chế của Bệnh viện lên đến 566 người. Số liệu này cho thấy nguồn phát triển đảng của Đảng bộ khá dồi dào, vì ngoài những chức danh như quản lý, y, bác sĩ đã vượt chuẩn về trình độ, còn lại bất cứ vị trí việc làm nào của bệnh viện đều phải tốt nghiệp THPT trở lên. “Trước đây, cán bộ, nhân viên của bệnh viện có người ở ngoài miền Bắc, miền Trung, đi xác minh rất cực, nhưng sau này quy định hướng dẫn có phần thoáng hơn nên quy trình xác minh cũng dễ dàng hơn cho Đảng bộ. Nhờ vậy, mỗi năm số lượng đảng viên mới nhiều hơn”, ông Xem nói thêm.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị phát triển đảng viên mới nhiều nhất trong 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong năm 2015, với trên 220 đảng viên được kết nạp. Được biết, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã phát triển được hơn 1.300 đảng viên, vượt hơn 220% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ (kế hoạch nghị quyết là 600 đảng viên).

Ông Đào Văn Nhãn, Trưởng Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chia sẻ: “Tuy không giao chỉ tiêu, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy tương đương cần chủ động với việc phát triển đảng, ai đủ điều kiện thì cho phát triển. Nhờ vậy, mà năm nay kết nạp được khá nhiều đảng viên”.

Nỗ lực từ cơ sở

Ở Đảng bộ thành phố Vị Thanh, tuy Thành ủy không giao chỉ tiêu như những năm trước, nhưng cũng có công văn yêu cầu các đảng bộ cơ sở cố gắng phát triển từ 3 đảng viên trở lên. Năm nay, Thành ủy đã ra quyết định kết nạp trên 50 đảng viên, cũng là một trong những đơn vị phát triển đảng viên nhiều của tỉnh, cùng với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp, Đảng bộ thị xã Ngã Bảy, Đảng bộ huyện Châu Thành…

Đảng bộ phường IV, thành phố Vị Thanh, đã phát triển được 5 đảng viên trong năm qua. Phó Bí thư Đảng ủy phường IV Phan Trường Giang nói: “So với mọi năm thì năm nay phát triển đảng ít nhất trong nhiệm kỳ, vì số lượng nguồn đã được tập trung trong năm 2014 theo chỉ đạo của Thành ủy. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phát triển được 80 đảng viên, còn trong Nghị quyết của nhiệm kỳ mới, số lượng đảng viên phát triển 5 năm là 50 đảng viên. Với số lượng này, tôi nghĩ chất lượng sẽ được nâng lên rõ rệt”.

Trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, với định hướng của Tỉnh ủy là sẽ hạ số lượng chỉ tiêu phát triển đảng xuống ít hơn nhiệm kỳ trước nên các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy tương đương đều đưa chỉ tiêu không cao. Nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy đề ra chỉ tiêu phát triển từ 5.000-6.000 đảng viên mới, đây là số lượng không nhiều so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ 2010-2015, chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh từ 9.000-10.000 đảng viên). Như thành phố Vị Thanh sẽ phát triển từ 500-600 đảng viên; huyện Vị Thủy kết nạp 700-800 đảng viên; con số này ở huyện Long Mỹ là từ 400-500; còn ở thị xã Long Mỹ là 500 đảng viên. Riêng huyện Châu Thành nêu trong nghị quyết là “kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao”!

Với chỉ tiêu 5.000-6.000 đảng viên được phát triển mới, phân bổ cho 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, sẽ khá “dễ thở” cho các đơn vị và nhiều kỳ vọng sẽ vượt cao. Tuy nhiên, để đạt được số lượng và chất lượng, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các chi, đảng bộ cơ sở trong việc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn. Một việc tưởng dễ, nhưng không hề dễ, nhất là đối với các chi bộ ấp, khu vực…

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>