Thời tiết xấu sẽ còn kéo dài đến ngày 5-9

02/09/2023 | 19:53 GMT+7

(HGO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hồi 16 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km/h.

Do ảnh hưởng bão số 3 nên tình hình mưa diện rộng trên địa bàn tỉnh sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ gần sáng ngày 3-9, vùng biển phía Đông của khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển khu vực Nam bộ trên biển Tây và biển Đông có gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, gió giật cấp 6 đến cấp 7; độ cao sóng biển cao 1,5m-3,0m.

Mực nước trên kênh xáng Xà No đang lên nhanh, dự báo trên báo động III từ 0,05m-0,15m.

Khu vực tỉnh Hậu Giang thời tiết xấu; trời nhiều mây, có mưa giông trên diện rộng, có nơi có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Lượng mưa trung bình ngày dao động từ 75mm-120mm. Hình thái thời tiết trên còn kéo dài tới ngày 5-9.

Mực nước trên sông Cái Côn, trạm thủy văn Phụng Hiệp đạt đỉnh triều cường dao động từ 1,38m-1,45m ở mức báo báo động III và ít biến đổi trong 3 ngày tới. Mực nước trên kênh xáng Xà No, trạm thủy văn Vị Thanh và mực nước nội đồng đang lên nhanh, dự báo đạt đỉnh vào ngày 4-9, dao động từ 0,80m-0,90m trên báo động III từ 0,05m-0,15m gây ngập lụt một số vùng trũng, thấp, vùng thoát nước kém. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

Từ nay đến ngày 5-9, mực nước triều cường cao, tốc độ dòng chảy mạnh kết hợp với mưa tập trung sinh dòng chảy mặt mạnh và đất ở bờ sông, kênh đang có nhiều vùng xoáy và hàm ếch, do đó khả năng sạt lở bờ sông, kênh, rạch với quy mô vừa và nhỏ ở mức độ cao, diễn biến rất phức tạp. Địa phương có nguy cơ cao ra sạt lở là huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>