Mưa giông sẽ còn kéo dài trong những ngày tới

29/08/2023 | 09:38 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, từ nay đến 30-8, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc bộ nối với cơn bão SAOLA ở Đông Bắc Philippines; gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh như mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ  tăng cao nhất từ 33-34oC, thấp nhất từ 26-27oC. Chiều và tối có xuất hiện mưa giông cục bộ, có nơi mưa to trong thời đoạn ngắn, trong cơn giông có kèm theo gió giật và sét đánh rất nguy hiểm.

Nhiều nơi trong tỉnh xuất hiện các cơn mưa nặng hạt vào trưa và chiều ngày 28-8, có nơi lên đến trên 55mm.

Từ ngày 31-8 đến 5-9, do ảnh hưởng của bão SAOLA kết hợp với gió Tây Nam hoạt động có cường độ mạnh ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh. Theo đó, trong tỉnh thời tiết xấu; mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm, cao nhất từ 31-32oC, thấp nhất từ 24-25oC. Mưa giông gia tăng, xuất hiện nhiều vào trưa và chiều tối, mưa giông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có mưa giông rất to và cường độ mạnh, trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 6 đến cấp 7 và sét đánh rất nguy hiểm; lượng mưa trung bình ngày từ 60-90mm, độ ẩm không khí dao động từ 85-95%. Địa phương có khả năng xảy ra giông, sét mạnh là huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Từ nay đến ngày 5-9, mực nước trên các sông, kênh, rạch đạt đỉnh triều cường (rằm tháng 7 âm lịch) vào ngày 31-8 đến 3-9. Mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp (từ 1,25-1,35m), tại trạm Vị Thanh (từ 0,75-0,85m) trên báo động II từ 0,05-0,15m. Mực nước triều cao kết hợp với mưa lớn tại chỗ sẽ gây ngập, lụt cục bộ một số vùng trũng, thấp, vùng thoát nước yếu. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

Tin, ảnh: T. TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>