Phản biện dự thảo kế hoạch về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

12/04/2022 | 10:50 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, tư vấn và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 trên địa bàn huyện (dự thảo kế hoạch), có 25 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Dự thảo kế hoạch đề ra mục tiêu chung là từng bước tạo nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là công tác định hướng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trước khi giới thiệu lao động làm việc tại thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng lao động qua từng năm.

Cùng với một số chỉ tiêu cụ thể như: năm 2022 đưa ít nhất 40 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng được hỗ trợ; tập trung đưa đi lao động vào thị trường lao động Nhật Bản và Đài Loan, do thị trường này có nhu cầu sử dụng lao động lớn, việc làm ổn định và các chính sách bảo hộ lao động được đặc biệt quan tâm…

Qua hội nghị đã ghi nhận 7 ý kiến góp ý. Cụ thể, đại biểu đề nghị bổ sung thêm về căn cứ cơ sở pháp lý, về trách nhiệm các ngành trong hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; cần đề ra cụ thể hơn về đối tượng, hình thức, thời gian tuyên truyền, tư vấn để đạt hiệu quả cao... Các ý kiến góp ý đã được đơn vị soạn thảo ghi nhận, tiếp thu và bổ sung vào dự thảo kế hoạch.

Đây là hội nghị phản biện xã hội thứ ba trong năm nay của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ. Trước đó, đơn vị này đã tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện và phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>