Huyện Châu thành A: Nghề bó chổi bán dịp tết vào mùa

20/01/2021 | 19:08 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của ngành chuyên môn, toàn huyện Châu Thành A có hơn 100 hộ sinh sống bằng nghề bó chổi, tập trung nhiều ở 2 xã Thạnh Xuân, Trường Long A và thị trấn Rạch Gòi.

Chị Trần Thị Luyến, ở xã Thạnh Xuân, đang bó chổi bán dịp tết.

Gần 1 tháng nay, tại ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, hoạt động mua bán chổi diễn ra nhiều hơn so với trước. Hiện nay, nhờ vật liệu bó chổi có người đem đến bán tận nhà, nên nghề bó chổi đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, để làm ra một cây chổi đòi hỏi lòng kiên nhẫn của người bó. Những ngày cận tết, để đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao, người bó chổi phải tăng thời gian làm việc lên gấp đôi ngày thường. Với một người có tay nghề lâu năm, trung bình 1 ngày có thể bó từ 30-40 cây chổi các loại. Hiện thương lái đến thu mua chổi với giá 15.000-20000 đồng/cây tùy loại, tăng hơn ngày thường 2.000-4.000 đồng/cây.

Tin, ảnh: VIỆT PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>