5 năm, dự kiến đưa 2.500 lao động Hậu Giang đi làm việc ở nước ngoài

04/03/2021 | 09:48 GMT+7

(HG) - Trong đó, thành phố Vị Thanh 200 người, thành phố Ngã Bảy 200 người, thị xã Long Mỹ 150 người, huyện Long Mỹ 250 người, huyện Vị Thủy 375 người, huyện Phụng Hiệp 600 người, huyện Châu Thành 325 người và huyện Châu Thành A 400 người. Lao động làm việc chủ yếu ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số thị trường tiềm năng khác.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên giúp người dân hiểu rõ về thị trường lao động ngoài nước.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành tham mưu cấp ủy quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong chỉ đạo điều hành, gắn nhiệm vụ giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng với các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, địa phương, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Từng sở, ngành có liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó, thông tin rõ về thị trường lao động, các điều kiện tuyển chọn, làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động... để người lao động nắm rõ thông tin, lựa chọn thị trường lao động cho phù hợp…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>