Trợ lực để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế gia đình

03/12/2023 | 12:43 GMT+7

Gần 10 năm qua, mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn ấp 3”, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đã trở thành “mái nhà chung” để chị em phụ nữ hỗ trợ nhau có nguồn vốn tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Các thành viên tổ rà soát kinh phí hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình.

Giúp chị em thoát nghèo bền vững

Nhờ nguồn vốn xoay vòng được mượn hàng năm, không tính lãi từ “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” của ấp 3, đã tiếp thêm nguồn lực quan trọng giúp gia đình bà Dương Thị Mộng Cầm, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Xà Phiên từng bước vươn lên trong cuộc sống. Bà Cầm phấn khởi nói: “Tham gia vào tổ, tôi được chị em chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong nghề đan lục bình, nuôi lươn hiệu quả... Năm nay, tôi được tổ xét cho mượn vốn 2 lần, mỗi lần cũng hơn 8 triệu đồng mà không tốn đồng lãi nào. Tôi dùng số tiền này để phát triển thêm mô hình nuôi lươn trong bể tại gia đình”.

Với hơn 5.000 con lươn đang phát triển tốt, bà Cầm nhẩm tính sẽ kiếm được khoản thu nhập kha khá, giúp gia đình thoát nghèo vào cuối năm nay, sau gần 4 năm giữ sổ hộ nghèo. Cùng chung niềm vui sẽ thoát nghèo vào cuối năm nay, bà Lê Thị Hiếu, thành viên “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” của ấp 3, cho biết: “Gia đình được cấp sổ hộ nghèo hơn 10 năm rồi. Nhiều năm qua, nhờ tham gia vào tổ, tôi được học kỹ thuật đan lục bình, làm khuôn bỏ mối... mà kinh tế gia đình dần ổn định. Chồng tôi cũng có nghề thợ hồ trong tay, dự tính cuối năm này, gia đình tôi sẽ trả lại được sổ hộ nghèo”.

Ngoài niềm vui có được nghề sinh kế ổn định, bà Hiếu còn vui hơn khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phiên trao tặng “Nhà tình thương” trị giá 50 triệu đồng. Không chỉ hộ bà Cầm, bà Hiếu được tiếp cận vốn làm ăn thời gian qua, mà hàng năm, mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn ấp 3” còn giúp từ 1-2 thành viên của tổ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững qua việc cho mượn vốn thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Với việc lấy uy tín, niềm tin làm nền tảng, mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn ấp 3” của Chi hội Phụ nữ ấp này không ngừng lan tỏa cách làm hay, giúp nhiều chị em phụ nữ địa phương tiếp cận vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Trần Thị Trầm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, cho biết: “Xuất phát từ mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn ấp 3”, hiện toàn ấp có 7 tổ phụ nữ hùn vốn, trong đó “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” hoạt động hiệu quả nhất. Đến nay, nguồn vốn của tổ 2 hơn 228 triệu đồng, đã hỗ trợ vốn kịp thời, giúp nhiều chị em thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chị em từ việc nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả, cần cù, chịu khó, từng bước vươn lên có cuộc sống khấm khá. Chị khá chung tay giúp chị khó hơn, cứ vậy mà giờ đây, tất cả 59 thành viên của tổ đều có cuộc sống ổn định, làm chủ kinh tế gia đình”.

Phát huy hiệu quả cách làm hay

Năm 2013, “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” của ấp 3, xã Xà Phiên được thành lập, với 15 thành viên, đến nay, đã thu hút 59 thành viên phụ nữ tham gia. Tổ duy trì hoạt động theo hình thức mỗi chị em tự nguyện góp vốn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, từ 200.000 đến 2 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng có từ 22-23 chị em được mượn vốn thông qua hình thức xoay vòng công khai. Sau 4 tháng sẽ trả lại số tiền mượn cho tổ, để thành viên khác mượn dùng. Số tiền được mượn mỗi người không ấn định là bao nhiêu, tổ xét dựa trên nhu cầu thực tế kinh phí thực hiện mô hình sinh kế cụ thể.

Bà Lê Hồng Nguyên, Tổ trưởng “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” của ấp 3, chia sẻ: “Trong xét chọn cho mượn vốn, chúng tôi luôn làm công khai, rõ ràng, có tham khảo mô hình người thực hiện trước, rồi dựa vào đó mà cho chị em mượn vốn đảm bảo theo nhu cầu thực tế của mô hình. Tổ có bầu ra thư ký, kế toán đàng hoàng, ghi chép cụ thể vào sổ từng thành viên hùn vốn vào bao nhiêu. Cứ vào ngày 22 âm lịch hàng tháng, tổ sẽ họp và góp vốn. Cuối năm, số tiền góp vào trong 12 tháng sẽ chia trả lại đúng, đủ cho từng thành viên. Nhờ đó, chị em vững niềm tin, nhiệt tình góp vốn vào tổ”.

Để tạo thêm sinh khí cho ngày họp mặt mỗi tháng, tất cả các thành viên của tổ đều tự nguyện góp 1.000 đồng vào quỹ. Số tiền này được dùng chi trả nước uống, bánh trái. Ngoài ra, sẽ dùng mua quà tặng cho mỗi thành viên gặp gỡ vào cuối năm, nhằm thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, phụ nữ hỗ trợ nhau. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy, ở ấp 3, bày tỏ: “Thay vì tiền mình có, cất ở nhà cũng không sinh lợi. Trong khi chị em khó khăn không tiền phải đi vay tốn thêm tiền lời, cuộc sống sẽ vất vả hơn. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau góp vào tổ giúp chị em có vốn vượt khó”.

Không chỉ quan tâm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các thành viên còn trao đổi, giao lưu, chia sẻ cách xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cách xây dựng cảnh quan môi trường, tuyên truyền pháp luật... Thực tế cho thấy, hùn vốn xoay vòng là mô hình không mới, nhưng hiệu quả đem lại rất thiết thực. Hoạt động đã giải quyết nhiều khó khăn cho gia đình hội viên, phụ nữ và hạn chế tình trạng vay nóng, dính bẫy “tín dụng đen” với lãi suất cao mà rủi ro lớn.

Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phiên, cho hay: “Tổ phụ nữ hùn vốn số 2” của ấp 3 là điểm sáng của hội chúng tôi trong hoạt động chị em chung tay hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Hoạt động đã thực sự tạo động lực giúp chị em phụ nữ vững tin, phấn đấu lao động, cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

 Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>