Tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên

28/02/2024 | 21:11 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 28-2, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Thực trạng – Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) – giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc ISC Hậu Giang; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; đại diện trung tâm GDNN – GDTX trong và ngoài tỉnh. 

Hội thảo lần này đã khái quát cơ bản thực trạng bức tranh GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo lần này, đại biểu tập trung thảo luận, tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo nghề tại trung tâm GDNN – GDTX; chính sách thu hút của tỉnh để học sinh THCS, THPT vào học nghề; công tác kiểm định chất lượng, đào tạo nghề gắn với sản xuất tại chỗ của trung tâm GDNN – GDTX…

Trên địa bàn tỉnh có 7 trung tâm GDNN - GDTX (riêng ở thành phố Vị Thanh có đặt Trung tâm GDTX tỉnh).  Trong năm qua các trung tâm đã tuyển sinh được 42 lớp, đạt khoảng 15% số học sinh tốt nghiệp THCS sau phân luồng. Về chức năng GDNN, các trung tâm chủ yếu tuyển sinh trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng theo Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu lĩnh vực công nghiệp; nông nghiệp; dịch vụ… năm 2023, thực hiện được 100 lớp, 2.488 lao động.

Các trung tâm đang đối mặt với nhiều khó khăn: Nhiều đầu mối quản lý, chưa có sự thống nhất, chồng chéo. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thiếu giáo viên dạy nghề. Cơ sở vật chất được đầu tư từ năm 2015 đến nay, đã xuống cấp rất nhiều, có hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhưng nguồn kinh phí không đáng kể. Về trang thiết bị của các trung tâm, được đầu tư gần 18 năm nên đa phần đều đã cũ, lạc hậu, một số đã hết hạn sử dụng đưa vào thanh lý…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Hội thảo lần này đã khái quát cơ bản thực trạng bức tranh GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh THCS, THPT vào cơ sở GDNN. Nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, bố trí kinh phí cho trung tâm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu sử dụng, đào tạo lao động tại doanh nghiệp; làm tốt vai trò cầu nối gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng lao động theo yêu cầu. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn việc xét tuyển viên chức, luân chuyển viên chức cho các trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh.

Các trung tâm tăng cường liên kết với các trường, đơn vị chất lượng để đào tạo ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp bằng việc khảo sát thực tế việc sử dụng lao động của doanh nghiệp ở từng vị trí việc làm cụ thể, để có kế hoạch đào tạo…

Dịp này, 7 trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh cùng Công ty TNHH DIGI TEXX Việt Nam, đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp tuyển dụng và đào tạo cung ứng lao động, có thời hạn từ năm 2024 – 2025.   

Đại diện Công ty TNHH DIGI TEXX Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ với các trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích