Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng

01/10/2021 | 08:19 GMT+7

Đó là thông tin vừa được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tiếp xúc với 400 cử tri ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV mới đây.\

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát 2.875 phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay và dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội, đại biểu Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng, theo thông lệ, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo cử tri về dự kiến Chương trình và kết quả của mỗi kỳ họp.

Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, quan trọng, là cầu nối gắn kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội với cử tri và Nhân dân. Tuy nhiên, thời điểm sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Hậu Giang chuyển biến theo hướng phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của cử tri và Nhân dân, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang không tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV mà phối hợp cùng Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, từ sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đến nay, trong bối cảnh bình thường mới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội đã nỗ lực, tích cực thực hiện các hoạt động theo chức trách của mình. Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phát 2.875 phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 75/75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong đợt lấy phiếu lần này có 138 lượt ý kiến, kiến nghị đến Trung ương tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, chính sách xã hội... Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan xem xét trả lời với cử tri. Đối với vấn đề xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận và chuyển 4 đơn đến Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, nơi công dân cư trú để xem xét, giám sát việc giải quyết theo thẩm quyền.

Các vị đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hậu Giang cũng tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội tổ chức để thẩm tra các dự án luật; tham gia Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số nghị quyết, dự án luật quan trọng của Quốc hội.

Nhiều vấn đề lớn của đất nước sẽ được thảo luận, cho ý kiến

Về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, đại biểu Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội tới đây, sẽ dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề lớn, quan trọng của đất nước.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật. Đó là, Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021; về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội còn xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025; xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; xem xét Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (nếu có).

Bên cạnh các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... gửi các báo cáo để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai dự kiến tổ chức thành 2 đợt

 

Dự kiến, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10 và bế mạc vào ngày 13-11-2021. Trong đó, đợt 1, kỳ họp được tiến hành theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20-10 đến ngày 3-11-2021. Đại biểu Quốc hội ở địa phương tham dự ở điểm cầu tại địa phương; đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 5 ngày từ ngày 8-11 đến ngày 13-11-2021. Đồng thời, Quốc hội dự phòng phương án, nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra đợt 1 của kỳ họp thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc họp trực tuyến toàn bộ thời gian còn lại của kỳ họp.

 

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>