Mâu thuẫn thu mua nấm rơm, đi đập bể kính xe ô tô

06/03/2024 | 07:56 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử và tuyên phạt Trần Tuấn Lên (sinh năm 1995), ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, do có mâu thuẫn từ việc thu mua nấm rơm, nên ngày 6-6-2023, Lên điều khiển xe mô tô đi từ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để tìm gặp ông Nguyễn Văn M., lúc này, ông M. đang đến nhà một người dân ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để thu mua nấm rơm.

Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, khi ông M. đang ngồi lựa nấm rơm thì Lên điều khiển xe mô tô đến trước nhà rồi dừng xe, trên tay cầm theo một con dao tự chế. Lên đi vào sân và lớn tiếng hỏi “thằng nào là chủ”. Nghe vậy, ông M. lo sợ sẽ bị chém nên đứng lên bỏ chạy vào trong nhà thì Lên đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn.

Lên sau đó đi ra phía trước sân, đến chỗ xe ô tô tải của ông M. đang đậu rồi dùng dao chém vỡ 2 kính chiếu hậu của xe ô tô tải rồi ném bỏ dao tự chế rồi lên xe rời đi.

Qua định giá, tổng giá trị tài sản Lên hủy hoại của ông M. có giá trị là 3,2 triệu đồng.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>