Lãnh 1 năm tù treo vì sử dụng giấy xe giả

28/11/2023 | 07:39 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Trí (sinh năm 1985), ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng cuối tháng 3-2021, bị cáo Trần Minh Trí có mua xe mô tô nhãn hiệu Honda mang kiểm soát 95H1-631.97 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe. Đến khoảng tháng 9-2021, Trí làm mất giấy đăng ký xe, sợ khi tham gia giao thông không có giấy tờ sẽ bị xử phạt, nên Trí lên mạng xã hội Facebook đặt làm giả một giấy đăng ký xe với giá 300.000 đồng rồi sử dụng giấy giả trên để lưu thông.

Đến ngày 30-12-2022, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, nên Trí đến tiệm cầm đồ “Sáu Thảo” tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây do chị Võ Minh Thảo làm chủ để cầm chiếc xe trên với giá 20 triệu đồng và giao giấy đăng ký xe cho chị Thảo. Đến ngày 9-1-2023, do không có khả năng chuộc lại xe và đóng lãi, nên Trí đến tiệm bán xe mô tô đã cầm cho chị Thảo với giá tiền 21 triệu đồng. Sau đó, ông H. (cha của chị Thảo) mua lại chiếc xe trên để làm phương tiện đi lại.

Tuy nhiên, khi ông H. đến Công an xã Trường Long A làm thủ tục đăng ký xe thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe là giả, nên trình báo cơ quan công an.   

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>