Đòi nợ bất thành, đánh con nợ thương tích 6%

28/11/2023 | 07:38 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Cẩm Tiên (sinh năm 1993), Trần Minh Long (sinh 1991), lần lượt 9 tháng tù, 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cố ý gây thương tích; đồng thời, buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 72 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 25-12-2022, Công an phường VII, thành phố Vị Thanh tiếp nhận tin báo về việc tại quán ăn Xanh  - Tuyết thuộc khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, anh Phạm Hồng Thái (sinh năm 1984) bị 2 người dùng ống tuýp đánh gây thương tích. Quá trình điều tra xác định, vào năm 2022, Phạm Cẩm Tiên có cho Thái mượn 5 triệu đồng. Đến ngày 25-12-2022, Phạm Cẩm Tiên và Trần Minh Long gặp Thái tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Quách Kỳ thì yêu cầu trả tiền, nhưng Thái hẹn buổi chiều.

Đến chiều cùng ngày, Long và Tiên tiếp tục gặp Thái đòi tiền thì Thái nói không có mượn, không nợ Tiên và Long. Bực tức vì đòi nợ bất thành, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tiên lấy một đoạn ống tuýp bằng kim loại đến quán ăn Xanh - Tuyến thì gặp Thái, rồi dùng ống tuýp đánh nhiều cái vào vùng lưng và tay của Thái; còn Long sau khi thấy Thái chống cự thì tiếp tục dùng ống tuýp đánh khiến bị hại trọng thương rồi cả hai bỏ đi.

Qua giám định, bị hại Phạm Hồng Thái bị thương tích với tỷ lệ 6%.

P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>