Bảy Ngàn chú trọng chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách

25/04/2023 | 09:47 GMT+7

Đảng ủy, UBND thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A) luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, quan tâm, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cán bộ địa phương thường xuyên quan tâm, đến thăm hỏi các gia đình chính sách.

Trước đây, bà Nguyễn Thị Lệ, ở ấp 4A, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn do không đất canh tác, thu nhập bấp bênh từ công việc làm cỏ, đào đất, cắt lúa mướn… nên nhiều năm trôi qua, gia đình vẫn chưa có một mái ấm thực sự. Đến cuối năm 2022, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự phụ giúp từ người thân, vợ chồng bà Lệ đã xây dựng được căn nhà kiên cố gần 50m2. Có nơi để “an cư lạc nghiệp”, ngoài thời gian làm thuê, vợ chồng bà Lệ còn chăn nuôi gà, vịt để tăng thêm nguồn thu nhập.

Bà Lệ cho biết: “Hồi trước tôi ở nhờ đất người quen, rồi sau dành dụm mua được miếng đất nhỏ dựng tạm căn nhà lá nhỏ. Ở nhiều năm, nhà dột nát, nước ngập không chỗ ngủ mà để có đủ tiền xây mới hay sửa lại chỉ là ước mơ. Năm rồi, nhờ chính quyền cho tiền, tôi cất được căn nhà mới nên mang ơn nhiều lắm”.

Từ đầu năm đến nay, ngoài nguồn kinh phí của huyện hỗ trợ 2 căn nhà (50 triệu đồng/căn), thị trấn Bảy Ngàn còn vận động xây dựng mới 5 căn nhà, sửa chữa 1 căn cho các hộ nghèo, với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Nhờ đó, giúp các hộ khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thị trấn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thị trấn đã vận động xã hội hóa trao 1.735 phần cho gia đình chính sách, hộ nghèo địa phương, tương đương số tiền hơn 500 triệu đồng. Bà Huỳnh Thị Mum, con liệt sĩ Huỳnh Văn Vinh, ở ấp Thị Tứ, chia sẻ: “Tôi 69 tuổi, lại bị tật ở mắt khiến sinh hoạt khó khăn. Những năm qua, nhờ địa phương quan tâm kịp thời, chu đáo, nhận trợ cấp hàng tháng đúng thời gian, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mà cuộc sống ổn định hơn. Mỗi khi lễ, tết tôi nhận thêm quà, có dịp chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám bệnh miễn phí đều được thông báo”.

Để làm tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, ngay từ đầu năm, cán bộ địa phương đã tiến hành khảo sát, rà soát nhu cầu của các đối tượng nhằm tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Thị trấn cũng tổ chức đối thoại, lắng nghe những chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, gia đình chính sách đang gặp khó khăn về vốn, tư liệu sản xuất, nhu cầu việc làm, nhà ở… Thị trấn Bảy Ngàn hiện có 110 gia đình chính sách, trong đó, 33 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng; 113 hộ nghèo, tỷ lệ 4,29%. Mục tiêu địa phương đặt ra là phấn đấu giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm 2023 và từng bước nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách.

Ông Trần Phước Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều phần quà, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn… cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đặc biệt là xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế như nuôi gà, nuôi lươn, nuôi ếch, trồng rau màu. Giao chi bộ ấp và các hội, đoàn thể thường xuyên theo dõi, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời”.

Chăm lo, quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; thể hiện tấm lòng tri ân với những cống hiến của thế hệ cha ông đi trước. Khi đời sống người dân ổn định sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương Bảy Ngàn.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>