Điểm tin sáng 24 – 3: Giảng viên trình độ tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn 5 vùng khác cộng lại

24/03/2024 | 05:40 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lương tối thiểu được đề xuất tăng 200.000-280.000 đồng; Trẻ em miền Tây vào viện nhiều hơn vì nắng nóng; NXB Giáo Dục top đầu doanh thu, lương Nhà xuất bản Lý Luận Chính Trị cao nhất; Rực vàng hoa sưa đất Tam Kỳ.  

Giảng viên trình độ tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn 5 vùng khác cộng lại

Thống kê cho thấy hiện có khoảng 85.000 giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm. Trong số này chỉ có 26.800 giảng viên có trình độ tiến sĩ, chiếm 32%.

Tuy nhiên các trường miền Bắc có tỉ lệ tiến sĩ cao hơn miền Nam. Các trường khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ giảng viên tiến sĩ rất thấp.

Không chỉ giảng viên có trình độ tiến sĩ, ở các chức danh, trình độ khác như giáo sư, phó giáo sư hay thạc sĩ các trường đại học phía Nam cũng rất thấp.

Đáng chú ý là nếu tính theo vùng kinh tế, cả nước có 6 vùng. Tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ của 5 vùng cộng lại cũng không bằng vùng Đồng bằng sông Hồng. Tây Nguyên là vùng có ít trường đại học nhất nên tỉ lệ giảng viên các trình độ đều đứng chót bảng.

Ở chức danh giáo sư, vùng Đồng bằng sông Hồng áp đảo về tỉ lệ. Cũng dễ hiểu vì đây là khu vực tập trung nhiều trường đại học nhất tại Việt Nam khi chiếm 44,3% số trường đại học.

Đông Nam Bộ có số lượng trường đại học nhiều thứ hai cả nước, chiếm tỉ lệ 18,4%. Tuy nhiên tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư chênh lệch rất lớn.

Chỉ riêng vùng Đồng bằng sông Hồng đã chiếm hơn 63% số lượng giảng viên có chức danh giáo sư của cả nước.

Ở chức danh phó giáo sư, Đồng bằng sông Hồng cũng chiếm gần 60%. Cộng năm vùng còn lại cũng không bằng.

Lương tối thiểu được đề xuất tăng 200.000 - 280.000 đồng

Lương tháng của lao động trong doanh nghiệp có thể tăng 200.000-280.000 đồng (6%) tùy vùng, điều chỉnh cùng lúc cải cách lương khu vực nhà nước, từ ngày 1/7.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với lao động làm việc theo hợp đồng. Bộ này đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tháng và giờ thêm 6% so với hiện hành từ ngày 1/7, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Nếu được thông qua, lương tối thiểu tháng vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu; vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu. Lương hiện hành các vùng đang dao động 3,25-4,68 triệu đồng.

Lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động 16.600-23.800 đồng. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 lên 18.600 đồng; vùng 4 lên 16.600 đồng.

Trẻ em miền Tây vào viện nhiều hơn vì nắng nóng

Tại khoa khám Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, hiện nay mỗi ngày khu khám tiếp nhận khoảng 1.600 -1.900 lượt bệnh nhân đến khám. Trong đó khoảng 700 trường hợp liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp (chiếm tỉ lệ 40-45% lượng bệnh khám), nhiễm khuẩn đường ruột khoảng 200 trường hợp; còn lại là các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị…

Bác sĩ Trương Cẩm Trinh - trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết thời tiết nóng là điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus, các côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi sinh sôi và phát triển. Do đó tăng nguy cơ mắc các bệnh từ đường hô hấp, tiêu hóa… Vì vậy các gia đình nên chú ý và chủ động phòng bệnh, đặc biệt ở các đồi tượng nhạy cảm với thời tiết như người già và trẻ em.

Còn tại Kiên Giang, bác sĩ Danh Tý - phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang cho hay, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhi đến điều trị bệnh viêm đường hô hấp; hơn 300 em bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp và đặc biệt có 6 trẻ bị viêm màng não, viêm não.

Theo bác sĩ Tý, nguyên nhân khiến nhiều trẻ đến khám và nhập viện có thể liên quan đến thời tiết năm nay nắng nóng bất thường, môi trường sống bị ô nhiễm, khói bụi…

NXB Giáo Dục top đầu doanh thu, lương Nhà xuất bản Lý Luận Chính Trị cao nhất

Đây là thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Cụ thể, năm 2023 tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.105 tỉ đồng (tăng 4,98%); nộp ngân sách hơn 383 tỉ đồng (tăng 8,5%); lợi nhuận (sau thuế) đạt hơn 455 tỉ đồng (tăng 8,4%).

Xuất bản phẩm dạng sách in đạt 31.208 cuốn (giảm 4,4%) với gần 461 triệu bản (giảm 14,6%); xuất bản phẩm dạng điện tử đạt 4.000 xuất bản phẩm (tăng 19,4%) với ước tính khoảng 36 triệu bản (tăng 11%).

Danh sách năm nhà xuất bản có doanh thu trên 100 tỉ đồng vẫn như năm 2022.

Dẫn đầu doanh thu vẫn là Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam với hơn 2.654 tỉ đồng, đạt 114% so với năm 2022; Nhà xuất bản Kim Đồng thu 400 tỉ đồng, đạt 81% so với năm 2022; Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường Và Bản Đồ Việt Nam đạt 182 tỉ đồng; Nhà xuất bản Trẻ đạt 158,1 tỉ đồng; Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật 103,65 tỉ đồng (94% so với 2022).

Theo số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành, thu nhập bình quân của viên chức, người lao động các nhà xuất bản năm 2023 thì Nhà xuất bản Lý Luận Chính Trị dẫn đầu với gần 28,8 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó là lương của người lao động Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đạt 22,75 triệu đồng/tháng, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM 18,5 triệu đồng/tháng, Nhà xuất bản Kim Đồng gần 18,1 triệu đồng/tháng, Nhà xuất bản Tư Pháp 17,5 triệu đồng/tháng, Nhà xuất bản Đại Học Công Nghiệp TP.HCM 16 triệu đồng/tháng, Nhà xuất bản Trẻ 14,8 triệu đồng/tháng.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tuy dẫn đầu về doanh thu nhưng thu nhập bình quân của viên chức, người lao động thuộc nhóm thấp, năm 2023 đạt 8,2 triệu đồng/tháng.

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật có lương bình quân hơn 9,1 triệu đồng/tháng.

Nhà xuất bản Lý Luận Chính Trị có lương bình quân cao do chỉ có 29 viên chức, người lao động, trong đó 15 người có trình độ trên đại học và 14 người có trình độ cao đẳng và đại học.

Rực vàng hoa sưa đất Tam Kỳ

Trong tiết nắng hanh hao những ngày cuối tháng 3, nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoa sưa đã bung nở đợt đầu tiên nhuộm vàng nhiều góc phố.

Hoa sưa ở Tam Kỳ có hai đợt nở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 mỗi năm.

Sưa vàng ở Tam Kỳ còn có tên gọi là cây giáng hương ấn, tên khoa học Pterocarpus indicus Willd, bộ đậu.

Hoa có màu vàng tươi với cuống dài, nhiều lông, có hương thơm, tồn tại khoảng vài ngày đến một tuần trước khi rụng.

Cây có dáng và hoa đẹp, được ưa chuộng trồng làm cảnh bóng mát, thân cây dùng làm đồ gia dụng, mỹ nghệ.

Hoa sưa ở Tam Kỳ có nguồn gốc từ làng Hương Trà nằm ven sông Tam Kỳ. Từ buổi đầu lập làng, cây sưa thường được trồng trước ngõ.

Cây hoa sưa nơi đây còn có tên gọi khác là cửu lý hương, bởi hương hoa từ ngôi làng này có thể bay xa đến chín dặm. Khu vực làng Hương Trà đang sở hữu đường cây di sản đẹp nhất Quảng Nam.

Thông qua các đợt khảo sát, các chuyên gia đã đánh giá sự phân bố của quần thể cây sưa ở làng với hơn 50 cây có tuổi đời gần và hơn 100 năm tuổi.

Trong đó có 12 cây cổ thụ hơn 200 năm, cây lớn tuổi nhất có chu vi tại gốc là 2,7m, độ cao 9,2m.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích