Cuộc chiến kép chống Covid-19 và đậu mùa khỉ

08/08/2022 | 10:12 GMT+7

Đến sáng 7-8, thế giới có trên 588 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,43 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Trong khi đó, dịch đậu mùa khỉ vẫn diễn biến đáng ngại.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính tới ngày 4-8, đã có 1.344 quận (chiếm 42% tổng số quận trên cả nước) có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cộng đồng ở mức cao. Các quận này lại là nơi sinh sống của khoảng 55% dân số Mỹ.

Mỹ cũng là nước đứng đầu về bệnh đậu mùa khỉ và hôm 4-8 Chính phủ Mỹ đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong bước đi nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống căn bệnh này. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 90 ngày nhưng có thể được gia hạn.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ ghi nhận hơn 6.600 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, trong đó 25% số ca là ở bang New York. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số ca bệnh trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu lây lan ở châu Âu trước khi xuất hiện ở Mỹ - quốc gia hiện có nhiều ca bệnh nhất trên thế giới.

Tại tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 6-8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,12 triệu người mắc Covid-19, bao gồm hơn 526.600 trường hợp thiệt mạng, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil về số ca tử vong.

Tỷ lệ ca có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở Ấn Độ hiện vào khoảng 5,14% theo ngày và 4,64% theo tuần. Chính quyền nhiều bang của Ấn Độ khuyến nghị người dân duy trì việc đeo khẩu trang và tuân theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia các sự kiện đông người.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 152.500 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,05 triệu người nhiễm bệnh. Ngày 6-8, Pháp ghi nhận thêm 28.518 người nhiễm Covid-19.

Hiện dịch Covid-19 vẫn đang lây lan tại Trung Quốc. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 6-8 cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 585 ca nhiễm mới trong ngày 5-8, trong đó 310 ca có triệu chứng. Số trường hợp có triệu chứng vào ngày 6-8 là 361. Trong ngày qua, Trung Quốc đại lục không có ca tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhiều công ty tạm thời đóng cửa văn phòng hoặc ngưng sản xuất do tác động của làn sóng Covid-19 kỷ lục. Dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy Nhật Bản có hơn 1,4 triệu ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua. Ngoài ra, ngày 3-8 ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục tại Nhật Bản là 250.000 ca. Các chuyên gia y tế dự báo làn sóng lây nhiễm hiện tại sẽ đạt đỉnh trong tháng này, đồng thời cho rằng không cần áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng, chống dịch.

Về bệnh đậu mùa khỉ,  Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho hay đã ghi nhận “những tín hiệu đầu tiên” cho thấy dịch đậu mùa khỉ ở nước này bắt đầu đạt đỉnh. Tính đến ngày 4-8, Anh phát hiện tổng cộng 2.859 ca, với gần 99% số trường hợp là nam giới. Kết quả phân tích của UKHSA cho thấy bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây nhiễm chủ yếu ở nam giới quan hệ đồng tính và lưỡng tính.

Thống kê của Reuters đến ngày 5-8 cho thấy ít nhất 87 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài châu Phi đã ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ, với tổng cộng hơn 26.000 ca. Trong số này, ít nhất 3 ca tử vong, lần lượt ở Tây Ban Nha, Brazil và Ấn Độ. Tờ The Times of India cho hay đến nay Ấn Độ đã có 4 phụ nữ mắc bệnh, cho thấy căn bệnh không chỉ dừng lại ở những trường hợp đồng tính nam. Mới nhất, Thái Lan đã xác nhận ca đậu mùa khỉ thứ tư ở nước này, và cũng là ca đầu tiên được ghi nhận ở nữ giới, theo PBS Thai.

Số liệu của WHO cũng phản ánh cuộc giành giật vắc-xin Jynneos đang diễn ra, với 35 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy đua để mua 16,4 triệu liều có sẵn, theo tờ The Guardian. Và một lần nữa, các nước thu nhập thấp đối mặt nguy cơ không tiếp cận được vắc-xin.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>