Thành phố Vị Thanh: Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

13/11/2019 | 08:13 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thành phố Vị Thanh vừa phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, cao điểm từ ngày 10-11 đến 10-12.

Với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!”, mục tiêu của tháng hành động năm nay là huy động sự tham gia của toàn xã hội phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90, có nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV), 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp và các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Theo đó, thành phố Vị Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV, các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; triển khai vận động bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS, sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tuyên truyền vận động không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ hòa nhập với cộng đồng xã hội.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>