Nhiều cách làm hay, thiết thực trong công tác “Dân vận khéo” của phụ nữ

12/04/2024 | 05:17 GMT+7

(HG) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 10-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, thiết thực trong công tác này.

Theo đó, trong lĩnh vực phát triển kinh tế có nhiều mô hình hiệu quả như “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Sản xuất tiêu thụ nông sản sạch”, “Trồng rau an toàn”, “Nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “Tổ hùn vốn”, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm, các cấp hội đều xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội với các công trình, phần việc tiêu biểu đã phát huy hiệu quả như mô hình “5 không, 3 sạch toàn diện xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu”; “Cổng xanh, ngõ đẹp”, “Hố rác gia đình”. Các cấp hội trong tỉnh còn tham gia hiệu quả vào các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” qua việc xây dựng 102 mô hình, câu lạc bộ tổ, nhóm với 1.886 thành viên tham gia.

Riêng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và An Giang triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực qua việc hỗ trợ 4 mái ấm tình thương, 60 suất học bổng, 20 xe đạp, 1 tủ sách pháp luật... có tổng kinh phí 320 triệu đồng.

Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp hội trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thường xuyên, sâu rộng, phát huy nội lực của phụ nữ. Đến nay, toàn tỉnh thu hút được 144.604 hội viên; 75/75 hội LHPN cấp xã đạt tỷ lệ tập hợp trên 60% phụ nữ 18 tuổi trở lên.

MINH MẪN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>