Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ

24/07/2019 | 16:35 GMT+7

(HGO) - Là ý kiến chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại Hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Phụng Hiệp, vào chiều ngày 24-7. Dự hội nghị có đại tá Nguyễn Thanh Thẳng, Phó Trưởng phòng Chính sách - Cục Chính trị, Quân khu 9; ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp.

 

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

 

Để thực hiện tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị các ngành và địa phương tập trung rà soát, tìm kiếm những nơi có thông tin liệt sĩ mà đơn vị đã tìm kiếm nhưng chưa phát hiện thấy hài cốt liệt sĩ. Nâng cao công tác tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục phục vụ cho thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đảm bảo cho công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, nắm chắc tổng số liệt sĩ của địa phương và liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương khác, liệt sĩ có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn. Đồng thời, phân tích danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn xã, huyện để phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Sau Hội nghị hôm nay, các địa phương đã hoàn thành Hội nghị kết luận địa bàn (huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thị xã Long Mỹ) nhanh chóng xác lập bản đồ và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Đối với thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy, nhanh chóng tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, xác lập bản đồ và Hội nghị rút kinh nghiệm theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trong quý III/2019. Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước để rà soát về liệt sĩ tỉnh Hậu Giang còn ở các tỉnh, thành khác.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Theo đó, đã phát 39.500 phiếu thu thập thông tin đến người dân. Kết quả thu được 8 phiếu có thông tin về mộ liệt sĩ. Qua xác minh thu thập thêm thông tin, đã tiến hành quy tập được 2 mộ liệt sĩ, 2 mộ đang đề nghị quy tập và 4 mộ không phải là liệt sĩ. Huyện Phụng Hiệp có 3.216 liệt sĩ. Trong đó, có 1.168 mộ liệt sĩ đầy đủ thông tin, 1.545 mộ thiếu một phần thông tin, 503 mộ không có thông tin.

 

- Từ khi Đề án 1237 được triển khai, đã tiến hành tìm kiếm, quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được 19 mộ liệt sĩ. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập 5 thông tin mộ liệt sĩ đã được xác định rõ thông tin.

 

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>