Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án Hậu Giang xanh tại huyện Long Mỹ

03/04/2024 | 05:52 GMT+7

(HG) - Ngày 2-4, Đoàn công tác do ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan vừa có buổi làm việc với huyện Long Mỹ về tình hình thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Qua 3 năm thực hiện đề án, huyện Long Mỹ đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường. Khi triển khai thực hiện, huyện Long Mỹ đã được hỗ trợ các hạng mục theo dự án đầu tư 133 chiếc xe thu gom rác sinh hoạt, 50 xe kéo tay, 369 thùng rác công cộng, 260 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật và trên 12.000 cây xanh giống để trồng trên diện tích 130km. Ngành chuyên môn đã thu gom và xử lý trên 9,5kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật, góp phần cân bằng hệ sinh thái trên đồng ruộng hiệu quả, thiết thực.

Để việc thu gom rác thải được thực hiện đến tận các khu vực nông thôn, nơi đường giao thông chưa được thuận lợi trong việc vận chuyển thu gom rác, huyện Long Mỹ đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 50 tổ vệ sinh môi trường. Mỗi tổ vệ sinh môi trường thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, phân loại rác thải tại nguồn và định kỳ 2 ngày/lần thực hiện thu gom rác sinh hoạt cho 40-80 hộ dân trong phạm vi từ 1-4km. Đồng thời, xây dựng, duy trì và nhân rộng hơn 30 mô hình hay về bảo vệ môi trường trong toàn huyện.

Trước khi làm việc với huyện Long Mỹ, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại xã Thuận Hưng. Qua đó, đánh giá cao cách bố trí lực lượng tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải sinh hoạt của địa phương khá hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời, như: xe thu gom rác sinh hoạt kéo tay khá lớn và nặng, trong khi hệ thống giao thông nông thôn nhỏ hẹp, xuống cấp, nên quá trình thu gom, vận chuyển rác thải về điểm tập kết rất vất vả.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông La Trọng Kỳ đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện đề án phù hợp và hiệu quả. 

KIM MƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>