Thể thao thành tích cao Hậu Giang: Chỉ 4 tháng đã gần hoàn thành chỉ tiêu huy chương cả năm

09/05/2024 | 07:20 GMT+7

Với 54 huy chương (14 vàng, 18 bạc và 22 đồng) đoạt được ở 15 giải quốc gia, khu vực trong 4 tháng đầu năm, một kết quả khá trọn vẹn cho thể thao thành tích cao Hậu Giang khi hoàn thành hơn 77% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Các cầu thủ bóng rổ Hậu Giang (trang phục trắng) thi đấu đầy quyết tâm tại Giải vô địch bóng rổ 5x5 U23 quốc gia vừa qua.

Thành tích nổi bật những tháng đầu năm

Tấm huy chương đồng của Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang mang về ở Giải vô địch bóng rổ 5x5 U23 quốc gia vừa qua để lại nhiều cảm xúc, được xem “quý như vàng”. Dù chưa thành công đổi màu huy chương nhưng là một nỗ lực lớn của bóng rổ Hậu Giang khi vượt qua những khó khăn từ việc hội quân, tập luyện và vấn đề kinh phí.

Đội là đại diện duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long góp mặt tại giải. Xuất sắc giành chiến thắng 4/6 trận trước các đối thủ Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, Phòng không - Không quân PEAK và chỉ thua sát nút khi đối đầu nhà vô địch Hà Nội, á quân Thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến thắng nhất định đủ để khỏa lấp nỗi lo thế hệ kế thừa và khẳng định rằng, Hậu Giang có tiềm năng về bóng rổ, cần được phát huy nhiều hơn.

Ông Nguyễn Sơn Điền, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, cho biết: “Dù đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sân nhưng tất cả đều thi đấu hết mình, quyết tâm tìm lấy cơ hội chiến thắng. Các trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào sức mạnh của tinh thần đồng đội sẽ đem lại kết quả tốt nhất”.

Còn vị trí thứ 4 chung cuộc trên tổng số 13 đoàn tham dự Giải vô địch karate miền Nam lần thứ III tại Kiên Giang là kết quả không thể mỹ mãn hơn cho thầy trò huấn luyện viên Lê Tấn Hảo.

Đây là lần đầu tiên karate Hậu Giang có được vị thế này khi chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bình Dương. Với lực lượng trẻ, tuổi từ 10-14, hơn một nửa là vận động viên thuộc các câu lạc bộ phong trào nhưng tất cả đã chứng minh được bản lĩnh, thể hiện sự hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ.

Ông Lê Tấn Hảo, huấn luyện viên đội karate tỉnh, cho biết: “Các cháu khi thi đấu thể hiện kỹ thuật và chiến thuật khá tốt do được đào tạo căn bản. Tuy nhiên, các cháu còn quá trẻ, ít được thi đấu nên tâm lý và kinh nghiệm chưa ổn định. Thành tích này giúp đội có thêm niềm tin, động lực để chuẩn bị thật tốt các giải đấu sắp tới”.

Ở các môn thể thao khác cũng gặt hái được nhiều thành tích khi thi đấu, những gương mặt vận động viên tiêu biểu như Huỳnh Thị Diệu Thảo (Vovinam), Nguyễn Đăng Thuận (jujitsu)… vẫn giữ phong độ ổn định.

Nỗ lực gặt hái thêm thành tích

Năm nay, các vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh không phải bận rộn cho nhiệm vụ ở SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc hay Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, giáo án chiến thuật, ban huấn luyện chú trọng duy trì trạng thái thi đấu tốt và đỉnh cao phong độ ổn định ở các giải quốc gia, khu vực.

Sẽ không thể đoạt 388 huy chương các loại như năm 2023 (do tham dự Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX), tuy nhiên, năm 2024 thể thao thành tích cao Hậu Giang được dự báo sẽ vượt xa chỉ tiêu 70 huy chương đề ra.

Điểm nhấn thành tích sẽ thể hiện rõ trong những tháng còn lại với một loạt các giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ cấp độ quốc gia môn điền kinh, kurash, karate, cử tạ, bóng rổ U16 (tháng 6); môn jujitsu, kickboxing, cờ vua, judo, bắn cung, Vovinam, bóng rổ U18 (tháng 7),… và kéo dài đến tháng 11. Đặc biệt, Hậu Giang sẽ đăng cai Giải vô địch kickboxing khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến vào trung tuần tháng 10 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng.

Anh Hồ Thanh Liêm, huấn luyện viên phụ trách đội kickboxing tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động lực lượng để có những nhân tố tốt nhất phục vụ thi đấu ở giải đồng bằng. Sẽ là một cuộc tập dợt quan trọng cho đội nhằm chuẩn bị tốt hơn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào năm sau”.

Thể thao Hậu Giang còn có cơ hội góp mặt ở một số giải quốc tế như: võ sĩ Hoàng Ngọc Mai dự vòng loại Olympic môn boxing lượt thứ hai tại Thái Lan, từ ngày 22-5 đến 3-6; Giải vô địch và vô địch trẻ judo Đông Nam Á tại Bali (Indonesia) từ 28-5 đến 4-6; môn kickboxing dự Đại hội Thể thao quốc tế “Trẻ em châu Á” lần thứ VIII tại Yakutsk (Nga) vào tháng 6…

Đó là những cơ hội tốt để vận động viên Hậu Giang được tiếp xúc, va chạm, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực. Từ đó, nâng tầm bản thân, xác định được điểm mạnh, yếu và phát huy lợi thế vốn có. Bước ra đấu trường khu vực là lúc thể thao thành tích cao Hậu Giang từng bước tiệm cận thành tích và làm mới mình để trưởng thành hơn.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và thi đấu nhưng thể thao thành tích cao Hậu Giang vẫn gặt hái được kết quả ấn tượng, tạo niềm tin, động lực tiếp nối sự thành công.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>