Ưu tiên giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri

21/11/2016 | 07:00 GMT+7

(HG) - Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với các đại biểu HĐND thị xã Ngã Bảy có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, tại ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

Cử tri xã Hiệp Lợi phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri được HĐND tỉnh và thị xã Ngã Bảy báo cáo kết quả các kỳ họp thứ 3, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh và HĐND thị xã; thông báo thời gian, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND thị xã sắp diễn ra vào cuối năm; trả lời các kiến nghị của cử tri nêu ra trong những lần tiếp xúc cử tri trước đó.

Dịp này, các đại biểu ghi nhận 6 lượt ý kiến của cử tri về các vấn đề như: kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp; cần nâng chế độ trợ cấp lương cho cán bộ ấp, khu vực. Doanh nghiệp thủy sản hoạt động trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định về hợp đồng lao động ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công nhân, kiến nghị ngành chức năng làm việc lại với doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi công nhân. Công tác phối hợp giữa ngành y tế và bảo hiểm xã hội chưa chặt chẽ nên còn sai khiến người dân bức xúc. Tình hình tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự, tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng khiến cho nhân dân lo ngại, cử tri mong địa phương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương, lãnh đạo thị xã Ngã Bảy đã trực tiếp giải trình, làm rõ và được cử tri đồng thuận cao. Riêng các vấn đề liên quan đế cơ chế chính sách, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành, nhiều cấp, thì các ngành liên quan xin ghi nhận phối hợp giải quyết và cam kết sớm phản hồi cho cử tri.

Tại đây, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo, đối với các vấn đề cử tri kiến nghị chưa được giải quyết tại đây, cần có ngành chức năng phải thẩm tra, xác minh làm rõ thì các đơn vị được giao thẩm quyền phải tiến hành xử lý sớm theo quy định. Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới, nếu cử tri có gặp những vấn đề khó khăn, bức xúc thì nên kịp thời kiến nghị ngay cho chính quyền ấp xem xét giải quyết, không nên chờ kiến nghị vào các dịp tiếp xúc cử tri để cho các vụ việc bức xúc kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>