Tưng bừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

22/08/2016 | 09:47 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, UBND phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo thành phố Vị Thanh và trên 300 người dân đến dự.

Ông Lữ Văn Hùng (ngồi giữa phía trong), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, đến thăm, tặng quà cho cán bộ hưu trí phường IV. Ảnh: P.THUẬN

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBND phường IV đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân xây dựng 3 mô hình phòng, chống tội phạm gồm: “Nhân dân phường IV quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự”, “Cổng rào an ninh trật tự”, và “Camera an ninh trật tự”; đơn vị còn gắn biển ghi số điện thoại của Công an phường tại đầu các con hẻm và nơi phức tạp về an ninh trật tự.

Qua đó, người dân cung cấp cho Công an phường 15 nguồn tin, trong đó 13 nguồn tin có giá trị, bắt 7 vụ đánh bạc, 1 đối tượng bị truy nã. Phường còn chỉ đạo củng cố 50 tổ nhân dân tự quản với trên 100 thành viên nhằm góp sức vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh mong muốn bà con nhân dân phường tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước; địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý thức, tinh thần cảnh giác, tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Dịp này, Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 cá nhân; Công an thành phố tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Sau lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố đến thăm, tặng quà cho 2 cán bộ hưu trí trên địa bàn; UBND phường IV tổ chức trò chơi dân gian cho người dân.

* Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ngày hội) tại UBND thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

Ông Trương Cảnh Tuyên (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.Ảnh: ĐÌNH BẢO

Qua 11 năm triển khai thực hiện ngày hội đã giúp tình hình an ninh  trật tự trên địa bàn thị trấn được giữ vững ổn định; xuất hiện nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu, hoạt động hiệu quả như: mô hình “Phòng ngừa và quản lý giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”; mô hình “An toàn giao thông”; mô hình “Phòng, chống bạo lực học đường”; Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống tội phạm”… Thời gian qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 171 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý, triệt xóa 45 điểm tệ nạn xã hội, bắt 141 đối tượng tham gia đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền; tổ chức 15 lớp giáo dục tại thị trấn cho 515 đối tượng vi phạm hành chính, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, kết quả có 491 đối tượng sửa chữa tốt.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nàng Mau sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng trong phòng, chống các loại tội phạm; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, tạo nền tảng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Dịp này, UBND huyện Vị Thủy trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND thị trấn Nàng Mau đã trao giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

NHẬT TÂN - ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>