Cần xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

25/05/2016 | 09:01 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 24-5, Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến làm việc với tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 72.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 9,4% dân số. Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người cao tuổi. Cụ thể, đã chúc thọ mừng thọ cho 618 cụ tròn 90 tuổi và 45 cụ tròn 100 tuổi, 109 cụ trên 100 tuổi. Ngoài ra, còn hơn 8.400 cụ được chúc thọ, mừng thọ… với tổng kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh đều tổ chức giao lưu văn nghệ, cờ tướng… để các cụ giải trí. Trong quý I, toàn tỉnh có 76/76 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội người cao tuổi cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đây, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cũng kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động với đoàn công tác và UBND tỉnh. Cụ thể như, theo Luật Người cao tuổi có quy định, Nghị định số 06/NĐ-CP có hướng dẫn chế độ giảm giá dịch vụ khi tham gia giao thông, giá dịch vụ tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh… cho người cao tuổi nhưng chưa thực hiện được. Do đó, kiến nghị Trung ương hội làm việc lại với Bộ Giao thông - Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có thống nhất chung. Ngoài ra, các phó chủ tịch hội người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn; chi hội người cao tuổi ấp và khu vực chưa được hưởng đãi ngộ, do đó, cần sự hỗ trợ kinh phí. Xem xét bố trí thêm 1 biên chế cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đánh giá cao hoạt động chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, bà cũng đề nghị tỉnh cần lưu ý xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ngoài ra, tỉnh cần rà soát và tạo điều kiện bố trí thêm cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 1 biên chế để hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt hoạt động chăm sóc người cao tuổi…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>