Người dân cần đề phòng mưa giông và mặn tăng cao vào cuối tháng

23/04/2020 | 19:02 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, từ ngày 22 đến 27-4, hầu hết trên các địa phương trong tỉnh sẽ có mưa giông trái mùa khá lớn với lượng mưa từ 45-65mm. Thời gian xuất hiện mưa giông vào chiều và tối, trong mưa sẽ gây giông, lốc, sét nguy hiểm, độ ẩm không khí dao động từ 72-85%.

Trên sông Hậu triều biển Đông từ ngày 22 đến 26-4 mặn lên nhẹ theo triều nhưng không ảnh hưởng tới khu vực tỉnh Hậu Giang. Xâm nhập mặn triều biển Tây trên sông Cái Lớn từ ngày 23 đến 30-4 sẽ tăng cao theo triều và đạt đỉnh trong kỳ triều này vào cuối tháng từ ngày 27 đến 30-4. Khu vực tỉnh Hậu Giang do có mưa trái mùa và lượng nước từ sông Hậu về tăng, do đó độ mặn tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ở mức thấp hơn cùng kỳ 2016 từ 7,5-9,5‰. Tuy nhiên, độ mặn trong thời gian điểm này ở một số điểm được dự báo lên đến từ 10-13,8‰ như ở ngã ba sông Nước Trong hay phà Hỏa Tiến, sông Nước Đục, trước UBND xã Lương Nghĩa, cống Ba Cô… Vì vậy, người dân cũng cần đề phòng mưa giông, lốc, sét nguy hiểm, mặn phía biển Tây xuống thấp nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới các xã giáp với tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>