Lưu lượng dòng chảy giảm mạnh, thiếu nước sản xuất, sinh hoạt ở một số nơi

27/04/2023 | 11:29 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh từ nay đến ngày 30-4 ở mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 6,5-10% và ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Lưu lượng dòng chảy giảm so với 10 ngày cuối tháng 3-2023 từ 15-25%. Do nắng nóng, khô hạn, nhu cầu sử dụng lượng nước cao và lượng nước bốc hơi lớn, do đó khả năng cung cấp nước mặt từ sông Hậu cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản sẽ thiếu hụt ở huyện Long Mỹ từ 13,5-16,5%, huyện Vị Thủy từ 11-13,0%, thị xã Long Mỹ từ 8-10%, huyện Phụng Hiệp từ 6,2-8,2% và thành phố Vị Thanh từ 5,5-7,5%. Đây là tháng hạn (thiếu nước) cao nhất năm 2023.

Mực nước trên các sông rạch trên địa bàn tỉnh xuống rất thấp so với cuối tháng 3.

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ nay đến ngày 30-4-2023, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ tác động đến thời tiết tỉnh Hậu Giang nên tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ tại một số trung tâm thành phố, thị xã và các trung tâm huyện như Châu Thành, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh với mức nhiệt ngoài trời trên 35,0oC, có xu hướng nhiệt giảm dần về các vùng xa trung tâm, nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước. Thời gian xuất hiện nắng nóng từ 12-14 giờ 30 phút. Độ ẩm không khí ở mức rất thấp, dao động từ 46-58%; lượng nước bốc hơi cao. Các ngày 26 và 28 chiều và tối khả năng có xuất hiện mây giông và cho mưa giông cục bộ, trong cơn giông kèm theo tố, lốc và sét đánh rất nguy hiểm. Trưa, chiều và tối trời oi, nóng, ngột ngạt khó chịu...

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>