Huyện Long Mỹ: Khảo sát tình hình nước mặn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân

12/05/2020 | 06:59 GMT+7

(HG) - Vừa qua, một số hộ dân đã phản ánh với Thường trực HĐND huyện Long Mỹ về tình hình mặn xâm nhập gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Để nắm rõ tình hình này, ông Võ Văn Tỏ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng ngành nông nghiệp huyện đã có chuyến đi khảo sát. Đoàn đã đi khảo sát thực tế ở ấp 4, ấp 5 của xã Lương Tâm và ấp 6, 7, 10, 11 của xã Lương Nghĩa. Kết quả cho thấy, một số cống đập trên địa bàn xã Lương Nghĩa đã bị vỡ, nước mặn tràn vào các tuyến kênh nội đồng. Bên cạnh đó, một số người dân nuôi vịt chạy đồng đã xả nước vào ruộng để cho vịt ăn gây ảnh hưởng môi trường đất. Ngoài ra, một số diện tích cây ăn trái của người dân có nguy cơ ảnh hưởng vì thiếu nước tưới tiêu.

Qua khảo sát, ông Võ Văn Tỏ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục rà soát nắm tình hình trong Nhân dân và tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân trong việc tự bảo vệ sản xuất trước tình hình mặn xâm nhập. Đặc biệt, không bơm nước vào ruộng khi nước trên sông đã nhiễm mặn nhằm tránh ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ sau. Ông Võ Văn Tỏ cũng cho biết, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục khảo sát thực tế tại thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A để kịp thời nắm tình hình và có hướng xử lý phù hợp.

KIM MƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích