Tiếp sức học sinh tới trường

14/09/2022 | 09:55 GMT+7

Vào đầu năm học 2022-2023, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa nhằm chung tay, góp sức chăm lo cho học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành vận động Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên trao tặng 80 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bước vào năm học 2022-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp ra sức kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo. Cụ thể mới đây, Mặt trận thị trấn vận động chùa Bửu An Linh nằm trên địa bàn hỗ trợ 200 phần quà gồm: tập, viết, sữa, cặp da, có tổng trị giá 64 triệu đồng để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kinh Cùng, chia sẻ: “Việc vận động hỗ trợ quà cho học sinh nghèo trở thành việc làm thường xuyên của chúng tôi vào đầu mỗi năm học mới. Những phần quà tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng góp phần động viên tinh thần giúp các em có thêm nghị lực, lòng tin vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Tương tự, mới đây, Mặt trận xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, vận động Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên (Tịnh xá Ngọc Hiệp, phường Ngã Bảy) trao tặng mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Tân Thành 2 và 30 em của Trường Tiểu học Kim Đồng. Ông Lê Văn Thêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, cho hay: “Tính đến nay, đơn vị đã phối hợp vận động khoảng 200 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ tổ chức nhân rộng mô hình “Tổ vận động giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi” tại ấp 5. Tại đây, Mặt trận xã vận động trao 8 phần quà gồm: học bổng, quần áo và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, tổng trị giá hơn 4 triệu đồng. Trước ấp 5, mô hình được Mặt trận xã ra mắt tại ấp 1, ấp 3 và ấp 6. Vào đầu năm học này, các ấp thực hiện mô hình đã vận động khoảng 30 phần quà tặng cho học sinh nghèo.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ ra mắt mô hình “Tiếp bước học sinh đến trường”. Việc thành lập mô hình này nhằm vận động sự đóng góp của mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã chăm lo, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và điều kiện đến trường. Tại lễ ra mắt, Mặt trận xã Lương Tâm vận động xã hội hóa trao tặng 43 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh vượt khó học tốt.

Ngoài xã Lương Tâm, Mặt trận các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện đều tổ chức ra mắt thực hiện mô hình “Tiếp bước học sinh đến trường”. “Thông qua hoạt động của mô hình này, hàng năm, các địa phương vận động hơn 150 triệu đồng để trao học bổng, tặng quà cho hơn 250 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua đây cho thấy sự quan tâm, đồng hành của hệ thống Mặt trận trên địa bàn huyện đối với sự nghiệp trồng người”, bà Nguyễn Thị Kim Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, khẳng định.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mỗi phần quà được trao đã trở thành sự động viên tinh thần rất lớn để học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn yên tâm đến trường. Với ý nghĩa đó, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho học sinh nghèo, góp phần chăm bồi những “mầm xanh” tương lai của đất nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>