Thiết thực học tập và làm theo gương Bác

09/05/2024 | 07:22 GMT+7

Nhờ chủ động triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Ngã Bảy có những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ khi ra mắt mô hình “Hỗ trợ con giống, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững” vào năm 2022 đến nay, đã giúp nhiều gia đình trên địa bàn phường Lái Hiếu ổn định cuộc sống.

Đơn cử năm 2022, phường Lái Hiếu thành lập mô hình “Hỗ trợ con giống, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững” cho người dân trên địa bàn. Theo ông Trương Thanh Đảo, Bí thư Đảng ủy phường Lái Hiếu, do còn khá nhiều hộ nghèo, cận nghèo, trong đó không ít trường hợp chí thú làm ăn, chịu khó, nhưng thiếu vốn, con giống, kỹ thuật, nên phường thành lập mô hình này, nhằm tạo bước đệm cho họ phát huy hiệu quả chăn nuôi, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tùy theo điều kiện của từng gia đình, phường hỗ trợ con giống phù hợp. Cụ thể, 2 năm qua, phường hỗ trợ 4 trường hợp nuôi heo thịt, tất cả mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, hộ bà Tô Thị Lệ, ở khu vực 5 có khoảng 1.000m2 đất vườn tạp, do thiếu vốn nên gia đình bà không thể đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Cuộc sống vợ chồng bà vì thế mà thiếu trước, hụt sau với việc làm thuê. Để tạo điều kiện cho hộ bà Lệ cải thiện thu nhập, vào tháng 5-2023, phường tìm hiểu, sau đó hỗ trợ gia đình 2 con giống để nuôi heo thịt, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Ngoài ra, nhằm hạn chế chi phí, bà mua phụ phẩm về trộn thêm với rau muống làm thức ăn; đồng thời, thường xuyên vệ sinh chuồng thả nuôi và tiêm ngừa một số dịch bệnh cho heo. Nhờ vậy, sau 3 tháng xuất bán, trừ chi phí, bà lời khoảng 2 triệu đồng/con. Thấy nuôi hiệu quả, từ nguồn vốn đã có, bà mua 2 heo con về nuôi tiếp. Cách đây hơn nửa tháng, bà xuất bán lời gần 2 triệu đồng/con. “Hiện tôi đã đặt cọc mua 3 con heo giống. Hy vọng đợt nuôi tới, tiếp tục thuận lợi, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao cuộc sống gia đình”, bà Lệ cho biết thêm.

Tương tự, cuộc sống hộ chị Nguyễn Cẩm Tiên, ở khu vực 6, cũng dần cải thiện hơn sau nhiều đợt thả nuôi hiệu quả từ 2 con heo giống được phường hỗ trợ ban đầu vào tháng 5-2022 đến nay. Bởi từ 2 con heo giống, sau 3 tháng nuôi lần đầu, chị bán lời hơn 3 triệu đồng. Sau đó, chị tiếp tục tái đàn thêm 2 lần nữa. Mỗi lần chị nuôi và xuất bán 2 con heo thịt, giúp gia đình lời hơn 4 triệu đồng. “Cái hay của mô hình là tìm hiểu hoàn cảnh, rồi đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng trong chăn nuôi cho từng gia đình. Sự quan tâm, thăm hỏi của chính quyền địa phương còn tạo động lực để chúng tôi nỗ lực vượt khó trong chăn nuôi, lao động, sản xuất”, chị Tiên chia sẻ.

Ông Trương Thanh Đảo, Bí thư Đảng ủy phường Lái Hiếu, cho biết: “Hiện phường còn 22 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo. Để các hộ này bớt khó khăn, tới đây, phường tiếp tục duy trì mô hình “Hỗ trợ con giống, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững”. Nhất là quan tâm tìm hiểu nguyện vọng của từng gia đình trong chăn nuôi, trồng trọt mà có hướng hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, phân công ban, ngành, đoàn thể kèm cặp, giúp đỡ để hỗ trợ hộ nào thì hộ đó có thể vươn lên thoát nghèo, cận nghèo bền vững”.

Nếu như mô hình “Hỗ trợ con giống, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững”, giúp nhiều trường hợp khó khăn trên địa bàn phường Lái Hiếu từng bước vươn lên trong cuộc sống, thì mô hình “Tổ giặm vá đường” của Chi bộ ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, đã và đang đóng góp tích cực vào việc thay đổi diện mạo quê hương. Theo lãnh đạo xã Tân Thành, từ khi thành lập vào năm 2019 đến nay, mô hình tổ chức giặm vá được hàng chục con đường có tổng chiều dài hơn 30km, với kinh phí thực hiện ước tính hơn 2 tỉ đồng. Qua đó, giúp người dân đi lại dễ dàng, được thành phố đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong thành phố.

Theo Thành ủy Ngã Bảy, thời gian qua, công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thành ủy cũng quan tâm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của cán bộ, đảng viên trong đăng ký, xây dựng kế hoạch, học tập để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn nhằm đạt kết quả cao nhất. Chưa kể, trong học tập và làm theo gương Bác, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, toàn thành phố có hơn 160 mô hình học Bác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. “Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện”, ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đề cao và phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo gương Bác bằng mô hình, việc làm cụ thể, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt”, “sáng kiến, đổi mới, sáng tạo” và tinh thần “phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh vào năm 2025” của từng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>