Thiết thực các mô hình làm theo Bác
Thông qua các mô hình thiết thực, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, đang triển khai thành phong trào làm theo Bác sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Cầu Ba Khao do Câu lạc bộ “Đâu khó có nông dân” vận động kinh phí xây dựng.
Trong đó phải kể đến mô hình Câu lạc bộ “Đâu khó có nông dân” do Chủ tịch Hội Nông dân xã làm chủ nhiệm nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế của các ấp trên địa bàn.
Góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn
Để triển khai thực hiện mô hình, Hội Nông dân xã tiến hành tập hợp các cá nhân đã được đào tạo hoặc có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong một số lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng…; nhất là vận động tổ chức, mạnh thường quân và hội viên đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa nhà ở, cầu, đường. Qua đó, không chỉ góp phần tạo thêm điều kiện cho những hộ khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống mà còn giúp cho địa phương từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn nói chung, giao thông nói riêng.
Cụ thể là thời gian gần đây, câu lạc bộ đã triển khai thực hiện được nhiều công trình, phục vụ nhu cầu lợi ích dân sinh ở các ấp trong xã. Đơn cử như huy động UBND xã và nhân dân hỗ trợ 33 triệu đồng để bắc mới cầu Ba Khao dài 17m, rộng 1,2m giúp kết nối lưu thông giữa địa bàn ấp 6 với ấp 2. Mới đây, câu lạc bộ cũng tổ chức vận động nguồn lực xã hội hóa trong dân cùng chính quyền địa phương số tiền 80 triệu đồng để đầu tư 2 tuyến đường bê tông có mặt rộng từ 1-1,2m với tổng chiều dài gần 1km ở ấp 5 và ấp 6…
Ông Lê Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Đâu khó có nông dân”, khẳng định: “Ngoài tham gia phong trào xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển nông thôn, câu lạc bộ còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Điều thuận lợi giúp cho câu lạc bộ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua chính là sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân”.
Phù hợp tình hình thực tế địa phương
Nhìn tuyến lộ nhựa phẳng phiu chạy qua trước nhà, ông Bùi Văn Tư, ở ấp 6, xã Vĩnh Trung, bày tỏ: “Con đường được thông thoáng, sạch đẹp như ngày hôm nay chính là nhờ các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nơi đây tập trung trồng, giặm vá thêm các loại hoa kiểng ven đường. Chưa kể là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của bà con nơi đây cũng được nâng lên. Tôi thấy các phong trào, mô hình mà chính quyền, đoàn thể địa phương phát động ngày càng trở nên thiết thực, gần gũi và dễ thực hiện đối với người dân như việc xây dựng con đường đẹp chẳng hạn”.
Theo ông Trương Quốc Thương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Trung, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng mới nhiều mô hình làm theo Bác trên cơ sở phát huy các mô hình thực hiện hiệu quả trong thời gian qua như mô hình câu lạc bộ “đâu khó có nông dân”; mô hình giúp đỡ các hộ nghèo trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Thương cho biết: Trước khi xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu từng đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện mô hình làm theo Bác phải cụ thể, thiết thực và gắn với 19 tiêu chí xã nông thôn mới nhưng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương. Do đó năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đăng ký với cấp trên 3 mô hình làm theo Bác gồm: Mô hình vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, con đường đẹp, gia đình có môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp 6; Câu lạc bộ “Đâu khó có phụ nữ” tại ấp 3 và 4; Câu lạc bộ cựu chiến binh “lá lành đùm lá rách”.
Tuy chưa có báo cáo kết quả cụ thể nhưng sau thời gian triển khai thực hiện các mô hình làm theo Bác năm nay của các ban, ngành, đoàn thể xã Vĩnh Trung đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nếu tính theo số hộ nghèo theo hướng đa chiều thì toàn xã Vĩnh Trung còn trên 730 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 24,5% tổng số hộ của xã. Cho nên, ngoài 3 mô hình đăng ký kể trên, UBMTTQ Việt Nam xã còn triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Lá lành đùm lá rách” tại ấp 2 và 3. Chưa kể là 21 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã đăng ký nhận đỡ đầu đối với 21 địa chỉ nhân đạo là các trường hợp gia đình khó khăn, hoàn cảnh neo đơn…, trên địa bàn xã bằng cách vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp tiền hỗ trợ hàng tháng hay hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật giúp họ nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững… |
Bài, ảnh: GIA NGUYỄN
- Lan tỏa mô hình hay trong học tập và làm theo gương Bác
- “Chuyến xe nghĩa tình cựu chiến binh” giúp người mọi lúc, mọi nơi
- Ông Năm dốc sức xây cầu
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
- 5 năm học, tại Hậu Giang xảy ra 99 vụ bạo lực học đường, Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo tìm giải pháp hạn chế, ngăn chặn...
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh