Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

03/11/2023 | 09:43 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong quý IV của Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh.

Hội Cựu chiến binh phường IV tổ chức về nguồn tại Nhà tưởng niệm ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, tổ tiết kiệm và vay vốn. Chuẩn bị ra mắt 1 tổ hợp tác nuôi lươn tại khu vực 3, phường III; tiếp tục củng cố, nâng chất 3 tổ hợp tác (phường III, IV và xã Vị Tân), mô hình “Cựu chiến binh làm kinh tế hiệu quả”, mô hình “Báo công dâng Bác”; hỗ trợ hội viên vay vốn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh…

Quý III, Hội Cựu chiến binh thành phố phát triển mới 15 hội viên, nâng tổng số hội viên cựu chiến binh toàn thành phố là 1.077, với 10 hội cơ sở và 53 chi hội ấp, khu vực; củng cố 50/53 câu lạc bộ ở các ấp, khu vực, tỷ lệ cựu chiến binh tham gia sinh hoạt đạt hơn 93%.

Hội tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện các chương trình công tác của địa phương, nhiệm vụ hội; vận động giúp nhau làm kinh tế, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, phường tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ nhân các ngày lễ kỷ niệm với 3 cuộc về nguồn, 144 lượt cán bộ, đoàn viên và học sinh tham dự, 1 cuộc nói chuyện truyền thống cho hơn 80 sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, giúp các em hiểu biết hơn về truyền thống quê hương, đất nước...

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>