Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

21/07/2020 | 17:21 GMT+7

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ thành phố Vị Thanh gắn biển công trình trồng cây xanh ven tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Đầu tháng 7 này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ V, giai đoạn năm 2020-2025. Theo LĐLĐ tỉnh, đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong CNVCLĐ, góp phần khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn Hậu Giang 5 năm qua và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7.

Cùng với sự kiện nổi bật trên, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tích cực tham gia và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Cụ thể, LĐLĐ thành phố Vị Thanh đã huy động hơn 100 đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc ra quân trồng được 500 cây sao trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, ở khu vực 4, phường VII. Tổng giá trị thực hiện công trình trồng cây xanh trên tuyến đường này khoảng 30 triệu đồng.

Ông Phan Văn Nhớ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, cho hay công trình trồng cây xanh ven tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là một trong số hoạt động được đơn vị chọn để thực hiện và gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tạo vẻ mỹ quan cho địa phương và cùng với Đảng bộ phường VII chung tay nâng chất các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Cũng theo ông Nhớ, ngoài công trình trồng cây xanh ven tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, dự kiến vào ngày 28-7 tới, đơn vị sẽ tổ chức buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền thống kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây còn là dịp để trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Hậu Giang, thành phố thời gian qua…

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện Long Mỹ đã phát động đợt thi đua cao điểm. Trong đó, tập trung triển khai, thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong doanh nghiệp với mục tiêu “Năng suất cao, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả” trong hệ thống công đoàn các cấp.

“Chúng tôi còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tập trung trong “Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 đến 27-7. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Bên cạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm, chúng tôi còn đề nghị về trên ra quyết định công nhận một số công trình thi đua trong dịp này”, ông Ngô Hồng Luận, Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ, thông tin thêm.

Còn LĐLĐ thành phố Ngã Bảy sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mặt khác, tập trung đôn đốc, hỗ trợ xây dựng, bàn giao “Mái ấm công đoàn”, phấn đấu bàn giao ít nhất 1 căn “Mái ấm công đoàn” trong “Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 đến 27-7, góp phần hoàn thành chỉ tiêu “Mái ấm Công đoàn” năm 2020 của đơn vị.

Ông Bùi Thanh Trường, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngã Bảy, nhấn mạnh: “Trên cơ sở hướng dẫn của trên cũng như kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của đơn vị, chúng tôi sẽ triển khai rà soát các thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn so năm 2019. Trong đó, quan tâm nâng chất lượng bữa ăn ca của người lao động từ 15.000 đồng trở lên”.

Bên cạnh quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các công đoàn trực thuộc trên địa bàn còn nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các hoạt động do LĐLĐ tỉnh phát động. Nổi bật là tích cực thành lập đội, luyện tập và tham gia thi đấu, góp phần vào sự thành công chung của Hội thao CNVCLĐ năm 2020, bao gồm 3 môn thi đấu cầu lông, bóng bàn và bóng đá mini nam diễn ra mới đây. 

Theo ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, hội thao là điều kiện để đoàn viên công đoàn trong tỉnh có dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức phong trào công chức, viên chức và công nhân, lao động, hoạt động công đoàn. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khỏe để làm việc - lao động - sản xuất tốt…

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>