Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở thành công tốt đẹp

22/01/2024 | 07:18 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 19-1, tại Hội trường UBND phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Ngã Bảy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với sự tham dự của 60 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm điểm trong tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Ngã Bảy khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam phường đã hỗ trợ 10 mô hình khởi nghiệp của thanh niên, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp cho hơn 2.950 lượt hội viên, thanh niên. Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà nhân ái, trao tặng trên 300 suất học bổng và nhiều phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, vận động thanh niên tham gia hiến được 296 đơn vị máu; trồng mới hơn 15.000 cây xanh các loại; thu gom hơn 3,5 tấn rác thải nhựa…

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam phường đặt ra 3 nhiệm vụ đột phá. Đó là tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội với phương châm “Chất lượng tổ chức cơ sở hội là trọng tâm, công tác cán bộ hội là khâu đột phá”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội; triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, sau 2 phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã hiệp thương chọn cử 11 đồng chí vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Ngã Bảy khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Nguyễn Thị Bé Thơ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Ngã Bảy khoá mới. Đại hội cũng hiệp thương Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố gồm 17 anh, chị và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng Bản đồ Việt Nam trong thực hiện Đề án “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động cho Hội LHTN Việt Nam phường Ngã Bảy; Hội LHTN Việt Nam thành phố trao hỗ trợ 1 căn “Mái ấm thanh niên”, trị giá 50 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

- Sau đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đó, nhằm định hướng, chỉ đạo các cấp hội tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>