"Áo bà ba xưa và nay - Những cung bậc cảm xúc"
(HGO) - Chiều ngày 16-9, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đã diễn ra Giao lưu văn hóa với chủ đề "Áo bà ba xưa và nay - Những cung bậc cảm xúc", một hoạt động trong sự kiện Festival Áo bà ba- Hậu Giang 2023.
Quý lãnh đạo và diễn giả, đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi giao lưu. Ảnh TRUNG QUÂN
Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị, thành phố và các học sinh, sinh viên đến từ các trường phổ thông, cao đẳng trên địa bàn.
Diễn giả trình bày ý kiến tại buổi giao lưu. Ảnh TRUNG QUÂN
TS.Ethan C.Brown, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi giao lưu. Ảnh TRUNG QUÂN
Nhà thiết kế Minh Hạnh - Tổng đạo diễn Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023 chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh TRUNG QUÂN
Diễn giả tham dự tọa đàm là những người nổi tiếng, am hiểu văn hóa Nam bộ, đặc biệt là chiếc áo bà ba, nét duyên của phụ nữ Nam bộ từ xưa đến nay: Nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng; nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng; TS.Ethan C.Brown, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam; GS.TS Bùi Chí Trung, Đại học Aichi Shukutoku, Nhật Bản; nhà thiết kế Minh Hạnh, NSND Trà Giang...
Hình ảnh đẹp, đầy chất miền Tây với áo bà ba nền nã và khóm Cầu Đúc của vùng đất Hậu Giang. Ảnh TRUNG QUÂN
Các vị diễn giả chia sẻ câu chuyện về truyền thống, bản sắc văn hóa, cung bậc cảm xúc trong cuộc đời họ với văn hóa Nam bộ, với chiếc áo bà ba.
Qua đó, thể hiện những góc nhìn thú vị, những băn khoăn và kỳ vọng về việc phát huy nét văn hóa đặc sắc này trong nhịp sống hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa tương tác được với văn hóa toàn cầu.
Từ câu chuyện về áo bà ba, các diễn giả còn chia sẻ nhiều ý tưởng để phát huy giá trị văn hóa từ sự kiện Festival Áo bà ba được Hậu Giang tổ chức tới đây, là sự khởi đầu để xây dựng thương hiệu riêng, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tạo động lực để Hậu Giang phát triển.
Góp phần tôn vinh và khẳng định giá trị của chiếc áo bà ba
Phát biểu tại buổi giao lưu văn hóa, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, gửi lời cảm ơn, trân trọng những tình cảm quý báu, sự quan tâm sâu sắc của các diễn giả tham gia chương trình.
Ông nhấn mạnh: Trong lòng rất nhiều người Việt Nam vẫn còn những ấn tượng rất tốt đẹp về chiếc áo bà ba. Buổi giao lưu góp phần tôn vinh và khẳng định giá trị của chiếc áo bà ba và những giải pháp, cách thức để xây dựng thương hiệu, quảng bá và phát triển vươn xa. Hậu Giang sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc này, góp phần nâng tầm giá trị, tạo dựng thương hiệu riêng một cách hiệu quả, thiết thực".
V.TR
- Tặng áo bà ba cho tiểu thương và người đi chợ ở Chợ nông thôn Vị Thanh
- Những hình ảnh ấn tượng về lễ hội Festival áo bà ba tại Hậu Giang
- Thêm vấn vương chiếc áo bà ba !
- Bàn giao 100 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 3 tỉ đồng và khởi công xây dựng cầu nông thôn trị giá 700 triệu đồng
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng