Xây dựng được trên 6.500km đường giao thông

20/09/2018 | 09:13 GMT+7

(HG) - Theo Ban chỉ huy Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi - trồng cây năm 2018, từ khi Hậu Giang bắt đầu triển khai chiến dịch đến nay, nhiều công trình cầu, đường và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí của Nhà nước và Nhân dân, các thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh. Các công trình giao thông có quy mô kết cấu bê tông cốt thép, mặt đường được nhựa và bê tông xi măng giúp việc đi lại dễ dàng, đời sống người dân cũng dần nâng cao. Hiện nay, hệ thống hạ tầng giao thông từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến cơ sở đã cơ bản đáp ứng việc đi lại và lưu thông hàng hóa. Không chỉ trong thời gian diễn ra chiến dịch hàng năm, ngày nay phong trào xây cầu, làm đường nông thôn đã nở rộ ở khắp nơi trong tỉnh với sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người dân.

Theo Ban chỉ huy Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi - trồng cây năm 2018, qua các năm triển khai chiến dịch đã xây dựng được trên 6.500km đường giao thông, trong đó làm mới trên 4.400km; nâng cấp mở rộng trên 132km, duy tu sửa chữa trên 1.500km; xây dựng mới trên 3.300 cây cầu. Tổng kinh phí thực hiện chiến dịch trên 3.490 tỉ đồng (trong đó vốn Nhà nước chiếm 62,4%, Nhân dân đóng góp chiếm 37,6%). Liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua tỉnh đã thực hiện các công trình trong chiến dịch theo hướng đáp ứng các tiêu chí xã nông thôn mới. Đặc biệt thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, đến nay đã xây dựng cầu, đường có quy mô kết cấu bề rộng mặt đường từ 3,5m trở lên, có tải trọng 5 tấn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh có 29/54 xã đạt tiêu chí số 2 về xây dựng nông thôn mới, trong đó UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận 24/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

NGUYÊN ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>