Tiếp tục thực hiện nghiêm cao điểm trật tự, an toàn giao thông
Qua một tháng ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh, Hậu Giang đạt nhiều kết quả nổi bật.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT.
Đó là, tổ chức 1.825 cuộc tuần tra, kiểm soát, với hơn 6.380 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia (tăng 90 cuộc, tăng 400 lượt cán bộ, chiến sĩ), qua đó phát hiện 1.905 trường hợp vi phạm (tăng 495 trường hợp vi phạm so với tháng trước), trong đó, chạy quá tốc độ 540 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định 220 trường hợp, không giấy phép lái xe trên 180 trường hợp.
Thiếu tá Nguyễn Văn Dũ, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết, quá trình tuần tra, kiểm soát đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: không giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá người quy định…
Qua ghi nhận của phóng viên, công tác ra quân, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Hầu hết các lái xe, chủ phương tiện đã nắm được kế hoạch ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, ATGT nên đã phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Anh Tống Bửu Thiệt, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết lực lượng cảnh sát giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. Tôi ủng hộ và thấy việc ra quân là rất cần thiết, vì hiện nay tình trạng vi phạm ATGT trên địa bàn tỉnh còn khá phổ biến, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Việc ra quân sẽ giúp cho người tham gia giao thông, nhất là những người lái xe như chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT”.
Thượng tá Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết: Đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục và triển khai quyết liệt, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự, ATGT, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, tự ý hoán cải hoạt động trở lại trên tuyến, địa bàn quản lý.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân công, bố trí lực lượng tham gia phân luồng, phân tuyến, điều tiết, bảo đảm trật tự, ATGT tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh và hoạt động lễ hội mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023. Ngoài ra, phối hợp dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn công tác của những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc hoặc đi ngang địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự công cộng, giải tỏa các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; bến, bãi trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động; kịp thời xử lý các hoạt động gây mất ATGT...
Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT bằng nhiều hình thức như: phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng tin, bài tuyên truyền; giáo dục trực tiếp đối với người vi phạm thông qua công tác tuần tra, kiểm soát; tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến giao thông, khu vực chợ, khu dân cư…
Thượng tá Cường cho biết thêm, để góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; khảo sát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, một số tuyến quốc lộ có tình hình trật tự, ATGT phức tạp, để tăng cường tuần tra và kết hợp cảnh sát giao thông, trật tự công an các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Tình hình trật tự, ATGT từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, mong rằng mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, nhất là đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu… để phòng tránh tai nạn.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
- Còn lại 10 hộ chưa bàn giao mặt bằng đất sạch thi công cao tốc trục dọc
- Đẩy nhanh tiến độ Đường tỉnh 931
- Ông Hai Số vá đường
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng