Việt Nam tiếp cận mục tiêu chấm dứt HIV, lao, sốt rét vào năm 2030

30/11/2021 | 14:19 GMT+7

(HGO) - Ngày 30-11, Ban Điều phối quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV, lao và sốt rét (CCM) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại quốc gia về chấm dứt HIV, lao và sốt rét theo hình thức trực tuyến toàn quốc.

Đại diện Sở Y tế tham dự hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ liên quan đến phòng, chống 3 bệnh AIDS, lao và sốt rét ở Việt Nam; nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống 3 bệnh này và thực trạng, lộ trình và giải pháp tiến đến mục tiêu 3 không tại Việt Nam vào năm 2030. 10 tháng đầu năm 2021, ước tính toàn quốc có khoảng 230.000 người nhiễm HIV, trong đó, hơn 212.700 người đang còn sống, lũy tích tử vong là hơn 108.800 người. Về tình hình bệnh lao, ước tính mỗi năm có khoảng 170.000 người mắc mới, với 8.600 người tử vong (không bao gồm AIDS). Sốt rét có xu hướng giảm, số trường hợp nhiễm năm 2021 giảm 97% so với năm 2009. Số tử vong giảm mạnh và đã khống chế được.

Tại Việt Nam, 11 tháng đầu năm nay, không có dịch sốt rét xảy ra và 36 tỉnh loại trừ hoàn toàn sốt rét.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong nêu rõ: Việt Nam đã tham gia mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu “3 không" (chấm dứt 3 bệnh HIV, lao, sốt rét) vào năm 2030. Thời gian qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, từng bước tiếp cận mục tiêu này. Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV, lao, sốt rét còn đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Để hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ tế thiết yếu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bên cạnh việc ưu tiên tập trung nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cần sẵn sàng các kịch bản ứng phó với các dịch bệnh mới nổi khác cũng như tiếp tục nỗ lực bảo vệ những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống các bệnh, dịch đã kiểm soát được là HIV, lao, sốt rét.

Việt Nam đã tham gia mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu “3 không" (chấm dứt 3 bệnh HIV, lao, sốt rét) vào năm 2030.

Tin, ảnh: NHẬT MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>